Tôi từng là một học sinh trường chuyên top đầu. Quan điểm của tôi rất rõ ràng rằng trường chuyên là cái nôi đào tạo nhân tài, theo chính kinh nghiệm từ những gì bản thân đã trải qua. Tôi dù học làng nhàng nhưng cũng đỗ Đại học nước ngoài, sau đó trở thành thủ khoa đầu ra của trường đại học đó. Hiện tại tôi đã về nước, làm cấp quản lý của một doanh nghiệp lớn ở tuổi 30, lọt vào top 5% nhân sự của doanh nghiệp Việt Nam có tổng tài sản hơn chục tỷ đôla.
Trong khi đó, các bạn tôi ở trường chuyên năm xưa giờ cũng đều nghiên cứu Tiến sĩ ở Đại học nổi tiếng nước ngoài, hoặc cũng làm chuyên gia đầu ngành. Có thể nói, học sinh trường chuyên, xét mặt bằng chung về tư duy, vượt rất xa so với học sinh trường thường. Do đó, việc tập trung nguồn lực ở trường chuyên để duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao này là hoàn toàn hợp lý và cần thiết.
Việc để các học sinh có trình độ tư duy cao (số ít) học chung với các học sinh thường sẽ dễ dàng kéo tụt tư duy của nhóm giỏi, chứ không kỳ vọng học sinh thường được nâng tầm. Khi xưa thi tốt nghiệp Toán đề chung, tôi chỉ mất đúng 10 phút để chắc chắn được 10 điểm, còn các bạn xung quanh làm đến hết giờ cũng không chắc được điểm tối đa. Vậy làm sao để một người chỉ cần giảng một lần là hiểu bài toán khó vào chung lớp với các bạn phải giảng trăm lần vẫn chưa làm được?
>> Bỏ tư tưởng 'trường chuyên đào tạo nhân tài'
Nhiều người đang nhầm lẫn hoàn toàn giữa việc nâng cao mặt bằng giáo dục chung và tạo điều kiện phát triển cho một nhóm ưu tú vượt trội.Việt Nam đang cố gắng nhân rộng các phẩm chất đó ở mọi trường, tuy nhiên trường chuyên sẽ là môi trường dành cho các bạn có khả năng thẩm thấu được các tố chất đó một cách mạnh mẽ hơn cả. Hãy thực tế là không ai giống ai, có chênh lệch trình độ thì môi trường cũng sẽ phải khác nhau.
Trường chuyên phục vụ cho những bạn có năng khiếu và muốn phát triển năng khiếu tốt nhất có thể. Đừng lấy những định kiến cá nhân rồi dán mác là tiêu chuẩn xã hội và đem cái đó ra và phán xét. Tôi và những bạn bè trường chuyên của mình chưa bao giờ tự vỗ ngực "ta đây trường chuyên nên giỏi hơn người khác". Chúng tôi chỉ tự hào về ngôi trường của mình và bản thân vì những thành tựu đã đạt được.
Công bằng là tốt, và trong môi trường giáo dục cũng vậy. Học sinh nào cũng cần được tạo cơ hội để phát triển như nhau. Nhưng nếu đòi hỏi dẹp bỏ trường chuyên và giáo dục theo kiểu cào bằng (người giỏi cũng như người kém) thì sẽ chỉ kéo tuột sự phát triển của xã hội mà thôi.
Hoang Huy Le
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.