Viêm xoang cấp tính do virus thường diễn ra trong thời gian ngắn, có thể khỏi mà không cần điều trị, mục đích điều trị là giảm triệu chứng trong đợt cấp, ngăn ngừa bội nhiễm. Với viêm xoang mạn tính, ngoài vấn đề điều trị nguyên nhân đang có, người bệnh có thể giảm các triệu chứng bằng cách dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mũi, sử dụng các thuốc giảm đau, thuốc kháng histamin... theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong trường hợp viêm xoang do vi khuẩn cần dùng thuốc kháng sinh, người bệnh nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Còn viêm xoang do nấm, người bệnh cần được can thiệp phẫu thuật sớm để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là ở người suy giảm miễn dịch.
Câu 8: Có nên dùng tỏi nhét vào mũi, xông tỏi để chữa viêm xoang?