Trả lời:
Bệnh nhân bị tắc hẹp động mạch vành (mạch máu nuôi tim) cần được đặt stent để tái thông dòng máu. Bác sĩ cũng chỉ định đặt stent mạch vành cho người bị nhồi máu cơ tim cần khắc phục tình trạng tắc nghẽn ngay lập tức.
Sau đặt stent, các triệu chứng bệnh mạch vành như đau thắt ngực, khó thở, hụt hơi, chóng mặt, hồi hộp, tim đập không đều, buồn nôn... của người bệnh được cải thiện. Thủ thuật này cũng giúp cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm, giảm di chứng về sau.
Các loại stent thường được lựa chọn để đặt cho bệnh nhân hẹp động mạch vành bao gồm stent kim loại thường hay còn gọi là stent kim loại trần (BMS), stent phủ thuốc (DES), stent tự tiêu (BRS). Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ cân nhắc chọn loại phù hợp.
Sau khi kết thúc thủ thuật, bệnh nhân cần theo dõi tại bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe tim mạch xem có bất thường nào không, đồng thời quan sát triệu chứng toàn thân để có hướng xử trí kịp thời.
Thông thường, bệnh nhân cần nằm viện 2-3 ngày. Nếu người bệnh có thể trạng kém, biểu hiện bất thường ở vị trí đặt ống thông hoặc xuất hiện những biến chứng khác sau thủ thuật như chảy máu, nhiễm trùng hoặc tổn thương tại vị trí đặt ống thông, cơ thể bị dị ứng với chất cản quang, rối loạn nhịp tim, huyết khối trong stent, đau tim, đột quỵ..., thời gian này có thể lâu hơn.
Thời gian hồi phục sau khi đặt stent ở mỗi bệnh nhân khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đối với thủ thuật đặt stent mạch vành không khẩn cấp, thời gian hồi phục của người bệnh thường khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu và cần đặt stent để tái thông ngay lập tức thì mất từ vài tuần đến hơn một tháng để bình phục hoàn toàn.

Bác sĩ đặt stent cho một bệnh nhân hẹp mạch vành. Ảnh minh họa: Hạ Vũ
Để nhanh hồi phục và xuất viện sớm, bệnh nhân cần tránh hoạt động thể chất mạnh, không khuân vác vật nặng trong tuần đầu tiên sau đặt stent. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp (bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch như rau xanh, trái cây tươi, cá béo, thịt gia cầm bỏ da, sữa ít béo, các loại hạt...). Người bệnh hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên ngập dầu, thức ăn nhiều muối, nhiều đường, tránh rượu, bia, nước ngọt có gas. Người bệnh uống thuốc theo hướng dẫn, tái khám đúng lịch hẹn để bác sĩ kiểm tra xem stent có hoạt động tốt hay không.
Bố bạn nên đi khám khi gặp những triệu chứng bất thường như buồn nôn, đau bụng, ợ nóng, tiêu chảy, phát ban, ngứa, đau đầu, chóng mặt, ù tai, mệt mỏi...
ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu
Trung tâm Tim mạch Can thiệp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh tim mạch tại đây để bác sĩ giải đáp |