Hà NộiAnh Trung, 42 tuổi, viêm loét đại trực tràng chảy máu, điều trị ba năm không cải thiện, bác sĩ phát hiện bệnh mạn tính do bội nhiễm virus CMV.
Viêm loét đại tràng là một bệnh viêm ruột, gây kích ứng, viêm và loét ở niêm mạc ruột già, còn gọi là đại tràng.
Người bị viêm khớp vảy nến có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm ruột, viêm loét đại tràng, gây hại đường tiêu hóa.
Hà NộiBà Nguyệt, 52 tuổi, đau bụng, đi ngoài ra máu suốt một tháng, bác sĩ phát hiện viêm đại tràng với nhiều khối sùi loét giống ung thư.
Prebiotic là chất xơ có trong nhiều loại thực phẩm như chuối, măng tây, ngũ cốc, thúc đẩy hoạt động của vi khuẩn có lợi, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.
Tỏi sống, hạnh nhân, bắp cải chứa nhiều chất xơ gây khó tiêu và có thể kích ứng đường ruột của người bị viêm loét đại tràng.
Người bị viêm loét đại tràng nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, tránh các món nhiều dầu mỡ và thịt chế biến sẵn để kiểm soát bệnh tốt hơn.
Cà rốt, bí đao, khoai tây, đậu xanh giàu chất xơ hòa tan có lợi cho người bệnh, ít chất xơ không hòa tan giảm kích ứng đường ruột.
Chuối chín, sữa chua, cá hồi giúp bổ sung protein, chất béo lành mạnh, men vi sinh có lợi và ít có khả năng kích ứng đường ruột.
Nước ép lựu, táo, gừng đều chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm loét ở đại tràng.
Chườm ấm, tập yoga, tránh lo lắng giúp người bệnh viêm loét đại tràng giảm hoặc phòng tránh co thắt ở cơ bụng.
Các món ăn như cá hồi, trứng, quả bơ, táo có chứa các chất chống viêm, có lợi cho người bệnh loét đại tràng.
Các loại rau mềm, nhiều chất xơ hòa tan, trừ rau họ cải, dễ dung nạp hơn cho người bệnh viêm loét đại tràng.
Nước ép từ lựu, nghệ, gừng, bắp cải có lợi cho đường ruột, chứa chất chống oxy hóa và chống viêm giúp giảm loét đại tràng.
Người bệnh viêm ruột có thể thêm gừng, nghệ, quế, thì là vào các món ăn để giảm viêm, làm dịu các triệu chứng.
Trào ngược dạ dày thực quản, sỏi mật, viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích là những bệnh tiêu hóa thường gặp.
Bổ sung vitamin D, B12, sắt, kali giúp giảm nguy cơ thiếu máu, cải thiện triệu chứng mệt mỏi, suy nhược.
Người bệnh viêm loét dạ dày cần ăn rau củ quả, mật ong, sữa lên men để giảm đau và kích ứng, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Người bị viêm loét đại tràng không uống thuốc theo chỉ định, ăn thiếu chất, uống rượu bia, đồ uống có ga…. khiến bệnh nặng hơn.
Dưa hấu, sữa chua dưa lưới, trứng luộc… là những món ăn nhanh, dễ làm cho người bệnh viêm loét đại tràng.