Hà NộiAnh Hải, 37 tuổi, 7 năm qua thường cấp cứu do hạ albumin máu, hiện tràn dịch màng phổi và màng tim nặng, bác sĩ chẩn đoán tắc nghẽn dòng chảy tĩnh mạch gan.
Tràn dịch màng phổi là tình trạng tích tụ lượng dịch trong khoang màng phổi nhiều hơn mức sinh bình thường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.
Hà NộiAnh Tùng, 40 tuổi, sốt hơn ba tuần tưởng bị sốt rét, đi khám bất ngờ phát hiện tràn dịch màng phổi do lao.
Hà NộiNgọc Minh, 22 tuổi, suốt 6 tháng khó thở, tràn dịch và máu màng phổi phải hút liên tục, bác sĩ phát hiện dị dạng mạch bạch huyết tại xương, bệnh hiếm y văn thế giới ghi nhận chỉ 39 ca.
Bệnh nhân 64 tuổi ho, sốt, tức ngực nhiều ngày, cấp cứu phát hiện bị tràn mủ màng phổi, hút ra được lượng dịch gấp 80 lần bình thường.
Nam bệnh nhân có lượng dịch trong phổi cao gấp hơn 60 lần bình thường, được hút dịch, phá bỏ ổ tụ mủ để có thể thở.
Tràn dịch màng phổi phổ biến trong cộng đồng, người lớn hay trẻ nhỏ cũng có thể xảy ra tình trạng khoang phổi có nhiều dịch tiết bất thường.
Em bị dịch trong phổi, chỉ mới hút được 70% nhưng sợ dịch bệnh nên em ra viện từ ngày 10/8 và không có thuốc điều trị.
Cao BằngNam thanh niên 28 tuổi, ở Hà Quảng, nhập viện do đau tức ngực, ho khan, khó thở, mệt.
Sau va quẹt xe, chàng trai chỉ đau phần mềm sơ nên không đi khám. Sau nhiều ngày, thấy khó thở, anh đến bệnh viện mới biết gãy xương sườn.
Bệnh Whitmore được xem là "kẻ mạo danh" vì không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều bệnh khác. Bệnh nhân thường phát hiện bệnh muộn, tỷ lệ tử vong 50-60%.
Wang Yongli (Trung Quốc) qua đời, để lại cha mẹ già và con gái nhỏ. Anh hiến tạng cứu sống 5 bệnh nhân khác.