Mực nước dòng Mekong đã tăng nhẹ tại một số khu vực trong 7 ngày qua, sau khi giảm xuống mức "đáng lo ngại" hồi đầu tháng.
Mực nước dòng Mekong ở đoạn giữa đập Cảnh Hồng, Trung Quốc, và đồng bằng sông Cửu Long đã giảm đáng kể, khiến nước sông chuyển màu xanh lam.
Mực nước giảm mạnh tại hồ Tonle Sap ở Campuchia đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần thể động vật hoang dã và cuộc sống của người dân bản địa.
Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến và sẽ nghiên cứu hợp tác phù hợp sau khi Mỹ triển khai dự án giám sát đập Trung Quốc và các nước khác trên sông Mekong.
Mỹ tài trợ một dự án sử dụng vệ tinh để theo dõi và công bố mực nước tại các đập của Trung Quốc trên sông Mekong.
Lãnh đạo 5 nước hạ lưu sông Mekong bày tỏ quan ngại về các đợt hạn hán nghiêm trọng đã khiến mực nước sông thấp kỷ lục, đặc biệt trong hai năm qua.
Ủy hội sông Mekong lần đầu thông qua chiến lược quản lý môi trường bao trùm vùng hạ lưu, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái sông Mekong.
Trung Quốc cấp dữ liệu thủy văn cả năm của sông Lan Thương cho Ủy hội sông Mekong (MRC) và 5 nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam, từ đầu tháng sau.
Chính phủ Đức hôm nay cấp bộ thiết bị giúp Uỷ hội sông Mekong (MRC) theo dõi các tác động của hai đập thuỷ điện của Lào ở hạ nguồn.
Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết dành khoảng 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác tại khu vực sông Mekong trong hội nghị trực tuyến hôm nay.
Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nói Trung Quốc đã "thao túng" dòng chảy sông Mekong 25 năm, gọi đây là thách thức ngay trước mắt với ASEAN.
"Những ngày cuối của dòng Mekong hùng vĩ" cảnh báo các quốc gia có thể "giết chết" dòng sông với chính sách kinh tế không phù hợp
Lào bắt đầu tiến hành quá trình tham vấn trước Ủy hội sông Mekong Quốc tế cho dự án thủy điện Sanakham có trị giá hơn 2 tỷ USD.
Các nước hạ lưu sông Mekong và Trung Quốc chưa có cơ chế chia sẻ thông tin đầy đủ về đập thuỷ điện và nguồn nước, theo cựu quan chức Việt Nam về ASEAN.
Nhật sẽ hỗ trợ 106 triệu USD cho các nước khu vực Mekong đối phó Covid-19, cùng với 9,3 triệu USD cho các dự án bền vững.
Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đề nghị Lào xem xét các đề xuất mới với thủy điện Luang Prabang, khi Ủy hội sông Mekong hoàn tất tham vấn dự án vào 30/6.
Ủy hội Sông Mekong cho rằng Trung Quốc cần kịp thời công bố dữ liệu từ các đập, sau khi mực nước ở hạ nguồn sông xuống cực thấp.
Ủy hội sông Mekong thông báo lùi ngày hoàn tất tham vấn về dự án thủy điện Luang Prabang của Lào tới 30/6.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói công trình thuỷ điện cần tránh tác động tiêu cực đến đời sống người dân, khi Lào dự kiến xây đập thứ sáu trên dòng Mekong.
Các nhà môi trường chỉ trích Lào vì thúc đẩy kế hoạch xây đập thủy điện Sanakham "hủy hoại" sông Mekong.