Ngoài uống nhiều nước, dùng thêm nước chanh, nước ép lựu hoặc các loại trà cũng giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, đào thải chúng ra ngoài.
TP HCMBà Giang, 73 tuổi, đau quặn hông lưng hai tuần, bác sĩ phát hiện khối sỏi san hô đường kính 5 cm, nhiều nhánh lấp kín thận trái gây ứ mủ đặc sệt.
Đài LoanMột cô gái 20 tuổi phải phẫu thuật loại bỏ ít nhất 300 viên sỏi thận vì uống quá ít nước, theo các bác sĩ Bệnh viện Chi Mei ở Đài Nam.
Phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích điều trị sạch sỏi thận mà không cần phẫu thuật, bệnh nhân xuất viện trong ngày.
Người bị sỏi thận nên chọn các môn thể thao nhẹ nhàng giúp cải thiện chức năng thận và thải sỏi ra ngoài dễ dàng hơn.
TP HCMChị Quỳnh, 36 tuổi, vào viện cấp cứu trong tình trạng rét run, khó thở, mệt mỏi, bác sĩ phát hiện thận có sỏi, nhiễm khuẩn, ứ đầy mủ trắng giống sữa bò.
TP HCMÔng Thoa, 60 tuổi, sốt, đau thắt lưng, tiểu máu, bác sĩ phát hiện nhiều sỏi san hô, lớn nhất khoảng 3,5x2,5 cm, ở đài bể thận phải.
TP HCMAnh Điền, 45 tuổi, hai lần mổ sỏi thận, sau đó sốt cao, rét run, bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng máu do vi khuẩn xâm nhập từ đường tiết niệu.
Tiêu chảy dẫn đến thiếu nước, mắc hội chứng ruột kích thích, từng phẫu thuật cắt dạ dày có nguy cơ hình thành sỏi thận.
Phần lớn trường hợp thừa canxi trong máu không nguy hiểm, nhưng một số người bệnh có thể rối loạn nhịp tim, loãng xương, sỏi thận.
Sỏi thận chiếm khoảng 30-40% trường hợp sỏi đường tiết niệu, thường diễn tiến âm thầm, khi xuất hiện triệu chứng là đã nặng, suy thận hoặc sốc nhiễm trùng nhiễm độc.
Sỏi thận không tái phát sau điều trị, cắt giảm canxi trong chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa bệnh là lầm tưởng thường gặp của nhiều người.
Người mắc bệnh thận có thể thêm hạt mắc ca, óc chó, hạt bí ngô vào chế độ ăn hàng ngày để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, chống viêm.
TP HCMÔng Đông, 50 tuổi, có sỏi lớn ở thận trái, được bác sĩ dùng tia laser tán hết sỏi qua một đường hầm xuyên da.
Tôi có ba viên sỏi ở thận trái, kích thước 0,6-3,3 cm. Bác sĩ khuyên phẫu thuật sớm để tránh biến chứng, nhưng tôi rất sợ đau và chảy máu.
Húng quế, thì là, bạc hà, lá kinh giới, tỏi có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ làm sạch thận và phục hồi các mô thận tổn thương.
Nam giới mắc bệnh bàng quang tăng hoạt, viêm tuyến tiền liệt, sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu có thể đi tiểu hơn hai lần mỗi đêm.
Chuối giàu kali, vitamin B6, magie và ít oxalate có thể giảm nguy cơ phát triển sỏi thận khi ăn thường xuyên.
Chị Sok Mom, 49 tuổi, sống ở tỉnh Prey Veng, Campuchia, đau vùng thắt lưng âm ỉ suốt ba tháng do sỏi thận, sang TP HCM nội soi tán sỏi.
Thận của tôi có một viên sỏi kích thước khoảng 1 mm. Công việc của tôi thường xuyên uống bia, tiếp khách.