Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O'Brien khuyên giới chức đảo Đài Loan xem xét chiến lược ngăn quân đội Trung Quốc triển khai chiến dịch đổ bộ.
Quân đội Trung Quốc nâng cấp các căn cứ tên lửa ở phía đông eo biển Đài Loan, có thể triển khai tên lửa siêu vượt âm DF-17 tại đây.
Ông Tập yêu cầu các binh sĩ Thủy quân lục chiến sẵn sàng cho chiến tranh, nhưng đối tượng ông muốn hướng tới là Mỹ và Đài Loan.
Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng dàn tên lửa siêu vượt âm DF-17 bố trí gần Đài Loan sẽ răn đe Mỹ và đồng minh can thiệp vào tình hình hai bờ eo biển.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định ý tưởng về liên minh quân sự Moskva - Bắc Kinh của Putin "mang tính thiện chí" song "còn rất xa vời".
Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc lần đầu đặt mục tiêu sở hữu "quân đội hiện đại hóa toàn diện" trong 7 năm tới.
Quân đội Trung Quốc đặt mục tiêu đạt thế chủ động trong chiến tranh vào năm 2025, nhưng tham vọng này khó thành hiện thực vì trở ngại công nghệ.
Trung Quốc sử dụng phần mềm mô phỏng khí động học mua từ Mỹ để chế tạo vũ khí siêu vượt âm, bất chấp lệnh cấm của Washington.
Đại tá Vương Tương Tuệ cho hay Trung Quốc sở hữu "Vạn lý Trường thành ngầm" cất giấu vũ khí hạt nhân, đủ sức đáp trả khi bị đánh phủ đầu.
J-15, tiêm kích bị ví như "gươm cùn" vì quá nặng nề, có thể được hồi sinh trên tàu sân bay Trung Quốc nhờ móc kéo cho máy phóng.
Huấn luyện viên Wang Zhong thực hiện chuyến nhảy dù đầu tiên cùng chó nghiệp vụ Ding Dang trong video được truyền thông Trung Quốc công bố tuần trước.
Trung Quốc chuyển loạt thiết giáp Mãnh Sĩ, được thiết kế dựa trên mẫu Humvee của Mỹ, cho lực lượng ở sườn bắc Himalaya, giáp biên giới với Ấn Độ.
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu chỉ huy quân đội thay đổi toàn diện và tổng thể cách huấn luyện để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
Giới chuyên gia nhận định tình trạng thiếu kinh nghiệm thực chiến của chỉ huy cao cấp sẽ "kéo lùi" tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Binh sĩ Trung Quốc luyện bắn pháo, hành quân ở Tây Tạng để quen với điều kiện khắc nghiệt tại vùng núi cao hàng nghìn mét gần Ấn Độ.
Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm AR-500B, có thể triển khai trực thăng không người lái này tới Biển Đông và Hoa Đông để giám sát hàng hải.
Quá trình hiện đại hóa quân đội và hợp tác quốc phòng với các nước ở châu Á, châu Phi khiến doanh số vũ khí của Trung Quốc tăng cao.
Trực thăng Z-8 của quân đội Trung Quốc hạ độ cao, lướt qua trên đầu chiếc ô tô đang chạy trên cao tốc trước sự kinh ngạc của tài xế.
Lữ đoàn đường không của lục quân Trung Quốc điều nhiều trực thăng tham gia diễn tập tiến công vượt biển nhằm vào hòn đảo phía nam tỉnh Phúc Kiến.
Việc song hành với các oanh tạc cơ tầm xa của Nga chỉ khiến hạn chế về tầm bay và tải trọng của máy bay H-6K Trung Quốc lộ rõ.