Trung Quốc có thể phải giảm đà tăng ngân sách cho quân đội, trong bối cảnh nước này tập trung nguồn lực phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Ông Tập thị sát một sư đoàn không quân, yêu cầu quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.
Bộ tư lệnh Tân Cương của Trung Quốc biên chế loạt tăng hạng nhẹ Type 15 được phát triển riêng cho nhiệm vụ phản ứng nhanh trên cao nguyên.
Ảnh vệ tinh cho thấy phần nghi là đuôi tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Trung Quốc đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Bột Hải.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố điều máy bay quân sự áp sát Đài Loan nhằm "cảnh báo nghiêm khắc" những ai "tìm kiếm độc lập cho hòn đảo".
Trung Quốc cần ít nhất 100 oanh tạc cơ để vượt qua các tiêm kích, máy bay cảnh báo sớm và tiếp cận một tàu sân bay Mỹ, theo chuyên gia.
Lựu pháo tự hành 155 mm trên thân xe bánh xích được chở trên xe chuyên dụng đi qua một khu dân cư ở Trung Quốc.
28 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan trong hai ngày liên tiếp, được cho là nhằm gia tăng áp lực với chính quyền Biden.
Thiếu lực lượng bảo dưỡng chiến hạm và mạng lưới đồng minh ảnh hưởng lớn tới năng lực triển khai lực lượng ra nước ngoài của hải quân Trung Quốc.
Lính Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông được học tiếng Anh quân sự để tránh hiểu nhầm và đánh giá sai khi chạm mặt lực lượng nước khác.
Máy bay không người lái vũ trang WJ-700 gắn động cơ phản lực của Trung Quốc thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên hôm 11/1.
Khí tài được nhận định là tên lửa siêu vượt âm DF-17 xuất hiện trong cuộc diễn tập của binh sĩ Trung Quốc, nhưng không rõ địa điểm.
Quân đội Trung Quốc biến một chốt tạm thành trạm cảnh giới tiền phương kiên cố tại vị trí chiến lược ở cao nguyên Doklam, gần biên giới Ấn Độ.
Trong mệnh lệnh đầu năm mới với lực lượng vũ trang, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu "sẵn sàng chiến đấu mọi thời điểm".
Các sửa đổi trao quyền quyết định cho Quân ủy Trung ương Trung Quốc và giảm bớt vai trò của Quốc vụ viện trong hoạch định chính sách quân sự.
Hải quân đánh bộ Trung Quốc dường như đã trang bị súng máy 12,7 mm nặng chưa đầy 20 kg, chỉ cần một binh sĩ vận chuyển và sử dụng.
Việc song hành với các oanh tạc cơ tầm xa của Nga chỉ khiến hạn chế về tầm bay và tải trọng của máy bay H-6K Trung Quốc lộ rõ.
Lữ đoàn đường không của lục quân Trung Quốc điều nhiều trực thăng tham gia diễn tập tiến công vượt biển nhằm vào hòn đảo phía nam tỉnh Phúc Kiến.
Trực thăng Z-8 của quân đội Trung Quốc hạ độ cao, lướt qua trên đầu chiếc ô tô đang chạy trên cao tốc trước sự kinh ngạc của tài xế.
Quá trình hiện đại hóa quân đội và hợp tác quốc phòng với các nước ở châu Á, châu Phi khiến doanh số vũ khí của Trung Quốc tăng cao.