Việt Nam mong muốn học hỏi mô hình kinh nghiệm của Anh trong xây dựng tổ chức bộ máy, điều hành hoạt động của trung tâm tài chính, theo Phó thủ tướng Nguyễn Hoà Bình.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc không tổ chức HĐND cấp xã ở đô thị giúp tăng thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch UBND trong các quyết định cấp bách.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết năm 2025 Chính phủ sẽ xây dựng và triển khai đề án khắc phục ô nhiễm không khí ở các đô thị.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng khi tinh gọn bộ máy lần này rất đông, khoảng 100.000 người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa phân công lĩnh vực công tác cho 5 Phó thủ tướng, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó thủ tướng thường trực.
Quốc hội miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long để nhận nhiệm vụ mới.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề xuất tách vụ án xét xử riêng với người chưa thành niên bởi thông tin về hành vi phạm tội của họ "phải được bảo mật".
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng "roi vọt, trại giam" sẽ làm người chưa thành niên chai sạn với hình phạt; quan điểm phạt tù thật nhiều thì tội phạm sẽ giảm là sai lầm.
TAND Tối cao đề xuất bổ sung giám sát điện tử vào các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế khi người chưa thành niên phạm tội.
Hà NộiTAND Tối cao đề xuất giảm mức hình phạt cao nhất với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi xuống 15 năm thay vì 18 năm như hiện hành.
Hà NộiTAND Tối cao muốn "thắt chặt" việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa nhưng Hội Nhà báo đề nghị không hạn chế quyền tác nghiệp của phóng viên.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói siết lại quy định ghi âm, ghi hình tại phiên tòa để điều chỉnh tác nghiệp của báo chí; để thẩm phán, kiểm sát viên... không bị tác động tâm lý trước máy quay.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết với các vụ án phức tạp, Toà án, Viện Kiểm sát và Công an vẫn họp với nhau để bàn giao tài liệu, thống nhất lộ trình, thời gian xét xử, "chứ không phải bàn về tội danh hay mức án".
Sáng 20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí về hai nhóm vấn đề.
Chánh án TAND Tối cao cho hay do chưa có kinh phí nên tòa án phải tận dụng thiết bị họp trực tuyến khiến hình ảnh, âm thanh chưa đạt yêu cầu.
Đề xuất phạt lên đến 30 triệu đồng nếu ghi âm, ghi hình và phát trực tiếp tại phiên tòa khi chưa được HĐXX cho phép đã bị bỏ ra khỏi Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh Hội đồng xét xử khi không được sự đồng ý của chủ tọa và phát trực tiếp trên không gian mạng có thể bị phạt tiền 15-30 triệu đồng.
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đều xuất thân từ lực lượng công an, được bầu giữ chức vụ hiện nay với các mốc thời gian giống nhau.
Chiều 26/7, Quốc hội bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó chủ tịch nước; ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chánh án TANDTC; ông Lê Minh Trí làm Viện trưởng VKSNDTC.
Hà NộiChủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng sự nể nang, e ngại thể hiện ở một số vụ án hành chính.