Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết chiến lược Ấn Độ -Thái Bình Dương của nước này sẽ không thay đổi, bất kể ai là tổng thống tiếp theo.
ASEAN đang đối diện ba thách thức lớn trong đó có cạnh tranh ngày một tăng và "khác trước" giữa Mỹ - Trung, theo cựu thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh.
Ra tuyên bố riêng về hoà bình và an ninh khu vực, ASEAN kiên quyết khẳng định lập trường "không chọn phe" dù áp lực cạnh tranh Mỹ - Trung gia tăng.
Trung Quốc muốn tăng "căn cứ pháp lý" cho yêu sách Tứ Sa, cho thấy không chịu thay đổi khi bị nhiều nước phản đối về Biển Đông, theo các chuyên gia.
Tuyên bố Biển Đông của Mỹ có thể là dấu hiệu Washington sẽ tăng cường nhiều biện pháp hơn để thách thức yêu sách của Trung Quốc, theo các chuyên gia.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Washington triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải và quân sự để đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Lãnh đạo các nước ASEAN bày tỏ quan ngại về diễn biến gần đây ở Biển Đông, kêu gọi các bên tăng cường xây dựng lòng tin, theo Tuyên bố Chủ tịch ngày 26/6.
Thủ tướng Việt Nam cho biết thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc bị gián đoạn do Covid-19, đề nghị sớm khôi phục.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi đoàn kết, trách nhiệm khi các nước đang nỗ lực chống dịch trong phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN.
Tướng Charles Brown cho rằng việc Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông sẽ đi ngược lại quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói "quan tâm" đến công thư Mỹ gửi LHQ hồi đầu tháng, trong đó phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Giới quan sát cho rằng Trung Quốc đã tập hợp đủ nguồn lực để lập ADIZ ở Biển Đông, tuy nhiên các nước khác khó có thể chấp nhận.
Buổi gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuộc làm việc đầu tiên của ông Pompeo tại Việt Nam, trong chuyến thăm kéo dài đến ngày mai.
Thủ tướng Malaysia Mahathir lên án các nước, đặc biệt nước lớn, không tôn trọng luật quốc tế trong cuộc họp báo cùng Thủ tướng Việt Nam ở Hà Nội.
Bộ Ngoại giao hôm nay cho biết tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 quay lại xâm phạm vùng biển Việt Nam, chỉ vài ngày sau khi dừng các hoạt động trái phép tại khu vực.
Việc Phó thủ tướng lên án đích danh Trung Quốc ở Biển Đông tại hội nghị ASEAN tuần trước đã thúc đẩy các nước bày tỏ quan điểm, theo chuyên gia.
Hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam sẽ dẫn tới các tình huống "gậy ông đập lưng ông", theo các chuyên gia.
Bộ Ngoại giao khẳng định việc tàu Trung Quốc xua đuổi, thu tài sản ngư dân ở Hoàng Sa đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam và luật quốc tế.
Việt Nam ủng hộ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, đề nghị các bên đóng góp thiết thực vào hoà bình khu vực, tôn trọng luật quốc tế.
Việt Nam đã trao đổi với Indonesia qua nhiều kênh về việc tàu cá bị đánh chìm, đề nghị nước này hành xử phù hợp với luật quốc tế và quan hệ song phương.