Năm chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển quốc tế ở ngoài khơi Alaska, trong khi Mỹ khẳng định việc này không phải là mối đe dọa.
Phương pháp giải quyết khó khăn trong việc đọc tài liệu bằng tiếng Anh của thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Học viện Ngoại giao là rèn khả năng đọc nhanh, nhớ kỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các hành động của nước này ở Biển Đông nhằm "bảo vệ chủ quyền" có từ "thời cổ xưa".
Việc Bắc Kinh sử dụng tàu khu trục để bám theo một tàu khu trục Mỹ ở Trường Sa cho thấy toan tính trong theo đuổi tham vọng ở Biển Đông, các nhà nghiên cứu quốc tế Việt Nam nhận xét.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình lên án việc Trung Quốc tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành động sai trái, trong đó có việc xây hải đăng ở Hoàng Sa.
Quan chức quân sự Australia đang xem xét việc đưa tàu đến gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Trường Sa để tuần tra cùng với Mỹ.
Trước việc Mỹ điều tàu đến tuần tra ở quần đảo Trường Sa, Việt Nam kêu gọi các nước góp phần duy trì hòa bình ở khu vực.
Ông Dmitry Medvedev cho rằng Việt Nam và Nga cần tăng hơn nữa hợp tác trong thăm dò và khai thác dầu khí, sau khi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao một lần nữa khẳng định quan điểm của Việt Nam ủng hộ giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người đồng cấp Shinzo Abe tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở khu vực và thảo luận thúc đẩy các hợp tác song phương.
Tổng thống Mỹ trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề Biển Đông và thúc đẩy hợp tác song phương khi gặp bên lề hội nghị ASEAN tại Malaysia.
Sự tham gia của Việt Nam nhằm thể hiện quan điểm ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nhằm bảo vệ lợi ích của mình.
Việc Trung Quốc tăng cường các chuyến bay phi pháp ra Trường Sa, tạo ra các sự cố trên biển, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, sẽ khiến tình hình phức tạp hơn.
Tướng Lori Robinson, chỉ huy Không lực Mỹ tại Thái Bình Dương cho hay lực lượng này sẽ duy trì hoạt động ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc củng cố năng lực quân sự.
Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh quyết tâm "bảo vệ chủ quyền" ở Biển Đông khi trao đổi với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani bày tỏ mong muốn có thêm các tàu của nước này đến thăm cảng Cam Ranh, góp phần duy trì ổn định ở khu vực.
Chủ trương của Việt Nam giải quyết tranh chấp Biển Đông là kết hợp cả sự tham gia của các nước cùng có chung lợi ích.
Trong thảo luận về hợp tác giữa Việt Nam và Nga, các chuyên gia lưu ý diễn biến nguy hiểm hiện nay ở Biển Đông đe dọa đến an ninh của nhiều nước.
Ông Shinzo Abe dự kiến sẽ đề cập tới tình hình ở Biển Đông trong một loạt các hội nghị quốc tế trong tháng này.
Đại diện của Anh tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng lớn vào hợp tác thương mại song phương khi hai nước có nhiều điểm chung.