Ông Trump bày tỏ loạt bất bình với nước láng giềng Canada, đồng thời khẳng định quốc gia này sẽ trở thành "bang thứ 51" của Mỹ.
Thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland mở rộng ảnh hưởng của Washington với hòn đảo, củng cố vai trò NATO và thiết lập rào cản với các nước ngoài liên minh.
Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh với lãnh đạo Đan Mạch và Greenland, theo đó Mỹ sẽ xây thêm hai căn cứ tại hòn đảo này.
Hai chiếc F-35A Đan Mạch hạ cánh xuống Greenland, đánh dấu lần đầu quốc gia Bắc Âu triển khai mẫu tiêm kích tàng hình này tới hòn đảo.
Mỹ dự kiến tái lập một căn cứ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và mở thêm một cơ sở tại bờ đông hòn đảo.
Thỏa thuận an ninh mới vừa tạo dư địa để Mỹ tăng hiện diện tại Greenland, vừa giúp hòn đảo giảm bất ổn, thu hút đầu tư và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế.
Người dân Đan Mạch hy vọng sẽ có "thỏa thuận bền vững" với Mỹ về Greenland, nhưng cũng tỏ ra thận trọng bởi chưa rõ nội dung cụ thể.
Tổng thống Trump thông báo Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt thỏa thuận cho phép Washington có "quyền kiểm soát vĩnh viễn" với an ninh hòn đảo.
Tổng thống Trump đăng ảnh cờ Mỹ phủ kín nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Canada, Mexico, Iceland, khiến đại sứ Mỹ bị triệu tập.
Greenland đã biến lời đe dọa kiểm soát của Tổng thống Trump thành đòn bẩy giúp hòn đảo thu hút vốn đầu tư và tăng vị thế đàm phán với châu Âu.
Đan MạchTảng băng khổng lồ lững lờ trôi sát khu dân cư ở Greenland rồi bất ngờ lật úp, vỡ vụn thành nhiều mảnh trong chưa đầy 2 phút.
Nhu cầu nhân lực tăng cao tại Greenland đang thu hút hàng nghìn lao động Philippines và Thái Lan đến làm việc và định cư.
Đan Mạch công bố kế hoạch triển khai lính nghĩa vụ tới Greenland, bên cạnh lực lượng quân nhân chuyên nghiệp.
Hơn 500 người dân Greenland biểu tình sau khi Mỹ khánh thành trụ sở mới của lãnh sự quán tại thủ phủ Nuuk.
Trong chuyến thăm đầu tiên đến Greenland, đặc phái viên Jeff Landry cho biết Mỹ sẽ tăng hiện diện an ninh tại đây vì tầm quan trọng chiến lược.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ muốn có Greenland nhưng NATO không chịu giao hòn đảo, coi đó là lý do hàng đầu khiến ông muốn rút khỏi liên minh.
Các binh sĩ Đan Mạch tới Greenland hồi tháng 1 đã chuẩn bị phương án cho nổ đường băng nếu bị tấn công, khi ông Trump dọa sử dụng vũ lực với hòn đảo.
Thủ hiến Greenland nói không cần tàu bệnh viện Mỹ hỗ trợ, do hòn đảo có hệ thống y tế công chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân.
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều tàu bệnh viện tới Greenland nhằm hỗ trợ hòn đảo, song chưa rõ lý do cũng như quy mô của nhiệm vụ.
Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố sẽ điều tiêm kích Gripen tuần tra quanh Greenland trong khuôn khổ nỗ lực của NATO nhằm tăng cường hiện diện ở Bắc Cực.