"Chuyến thăm của Usha tới Greenland vào ngày 28/3 thật sự thú vị. Tôi quyết định sẽ không để cô ấy tận hưởng niềm vui này một mình và sẽ đi cùng cô ấy", Phó tổng thống Mỹ JD Vance thông báo trên X ngày 25/3.
Ông tiết lộ sẽ đến tham quan và gặp gỡ quân nhân tại căn cứ không gian Pituffik, nơi đóng quân của đơn vị 821 thuộc Lực lượng Không gian Mỹ.
Ngoài ra, chuyến đi lần này còn nhằm "tìm hiểu tình hình an ninh ở Greenland". Phó tổng thống Vance cho rằng hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch đã trở thành "mục tiêu hàng đầu của những quốc gia đối địch", đe dọa cả Mỹ và Canada.
Ông chỉ trích Đan Mạch và các chính phủ tiền nhiệm tại Mỹ đã không đánh giá đúng tầm quan trọng an ninh của hòn đảo với khoảng 57.000 người đang sinh sống.
"Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump là: Chúng tôi muốn khôi phục an ninh cho người dân Greenland vì điều đó quan trọng với an ninh toàn cầu", Vance lý giải.

Đệ nhị phu nhân Mỹ Usha Vance cùng chồng, Phó tổng thống JD Vance, tại Dachau, Đức ngày 13/2. Ảnh: AFP
Nhà Trắng trước đó thông báo phái đoàn Mỹ do bà Usha dẫn đầu sẽ đến Greenland ngày 27-29/3 để tham quan các di tích lịch sử, tìm hiểu về di sản hòn đảo và theo dõi cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo Avannaata Qimussersu.
Phái đoàn dự kiến có Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Waltz và Wright cũng có kế hoạch đến Đan Mạch.
Tổng thống Donald Trump ngày 24/3 nhấn mạnh các quan chức Mỹ đã được "rất nhiều người ở Greenland mời đến thăm" và động thái này nhằm gửi thông điệp thân thiện đến người dân hòn đảo.
Trong khi đó, Thủ hiến Greenland Mute Bourup Egede khẳng định chính quyền hòn đảo không gửi lời mời nào cho Washington. Egede gọi chuyến thăm của phái đoàn Mỹ là để thị uy, "cực kỳ khiêu khích và nguy hiểm". Jens-Frederik Nielsen, lãnh đạo đảng Demokraatit vừa giành chiến thắng trong đợt tổng tuyển cử Greenland, chỉ trích Washington không tôn trọng người dân hòn đảo.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng hoài nghi động thái này liên quan đến những tuyên bố ông Trump đã đưa ra trong nhiều tháng qua về sáp nhập Greenland vào Mỹ.
Thanh Danh (Theo Hill, AP)