Ivik Knudssen-Ostermann, người điều hành các tour ngồi thuyền ngắm băng trôi ở Greenland, ngày 21/3 cho biết đã được ngân hàng gợi ý mở rộng hoạt động của công ty, do một lượng khách lớn dự kiến tới hòn đảo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cả thế giới chú ý tới Greenland.
Chuyện ông Trump muốn mua Greenland và thủ phủ Nuuk của hòn đảo khai trương sân bay mới đang thúc đẩy lượng khách tới đây.
"Chúng tôi ghi nhận lượng đặt phòng tăng lên so với trước nhờ ông Trump. Ông ấy đã đưa Greenland trở lại bản đồ thế giới", Knudsen-Ostermann, nhà điều hành Greenland Cruises, nói khi đứng trên bến tàu nhìn ra vùng nước đóng băng.

Một cậu bé ném cục băng xuống biển ở Nuuk, Greenland, ngày 11/3. Ảnh: AP
Từ trước khi nhậm chức, ông Trump đã nêu ý tưởng mua Greenland vào tháng 12/2024. Hồi tháng 1, con trai ông, Donald Trump Jr., đến sân bay Nuuk mới khai trương. Kể từ đó, Tổng thống Mỹ nhắc đi nhắc lại ý định thêm hòn đảo Bắc Cực vào bản đồ nước Mỹ, trong lúc để mắt tới nguồn đất hiếm khổng lồ quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Greenland hy vọng các sân bay mới sẽ thúc đẩy ngành du lịch và khai khoáng để đa dạng hóa nền kinh tế mà 95% kim ngạch xuất khẩu phụ thuộc ngành đánh bắt hải sản.
Dải băng rộng lớn, sông băng, vịnh hẹp sâu và sinh vật biển phong phú, là những nét đặc sắc thu hút du khách của Greenland. Sân bay ở Nuuk đi vào hoạt động hồi tháng 11/2024 giúp việc đi lại dễ dàng hơn.
United Airlines sẽ mở chuyến bay thẳng từ New York đến Nuuk vào tháng 6 tới, thay thế tuyến phải bay qua Copenhagen và quá cảnh tại căn cứ quân sự cũ của Mỹ là Kangerlussuaq.
Ilulissat, trung tâm du lịch chính của Greenland nổi tiếng với vịnh băng nằm trong danh sách di sản UNESCO, sẽ mở một sân bay quốc tế mới vào năm 2026. Một sân bay quốc tế khác đang được xây dựng tại Qaqortoq, phía nam Greenland.
"Chúng ta sẽ chứng kiến lượng khách tăng trưởng đáng kể vào mùa hè này", Jens Lauridsen, tổng giám đốc điều hành của Greenland Airports dự đoán.
Dù nhận được yêu cầu tăng cường tàu thuyền và nhân lực, Knudsen-Ostermann vẫn thận trọng. "Tôi muốn xem sân bay mới đem lại lợi ích gì, năm 2025 mang lại điều gì. Chúng ta không biết tương lai thế nào, vì vậy tôi đang lưỡng lự", ông nói.
Theo Cơ quan Thống kê Greenland, số lượng khách trên các chuyến bay quốc tế đến Greenland hồi tháng 1 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Số đêm nghỉ tại khách sạn tăng đều đặn trong thập kỷ qua, với 355.000 đêm năm ngoái so với 210.000 đêm năm 2014.
75% các công ty lữ hành thông báo lượng đặt phòng tăng liên tục trong ba tháng sau khi sân bay mới ở Nuuk đi vào hoạt động.
Lars Ipland, du khách Đan Mạch ở Nuuk, cho hay Greenland là một trong những điểm tận cùng thế giới mà anh chưa từng đến.
"Hòn đảo thuộc lãnh thổ Đan Mạch, vì vậy tôi nghĩ mình phải đến nhìn ngắm nó. Bây giờ hòn đảo đang thu hút mọi ánh nhìn, ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu nó có thuộc về quốc gia khác hay không, hoặc người ta sẽ làm gì với nó", Ipland nói.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)