Một phụ nữ 70 tuổi, được người nhà đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP HCM, trong tình trạng liệt hoàn toàn nửa người bên phải, đầu nghiêng hẳn sang một bên, không nói chuyện được, lơ mơ.
Khoảng 90% ca đột quỵ xuất phát từ tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá, béo phì… có thể phòng ngừa bằng cách kiểm soát các yếu tố này.
Sau đột quỵ cấp, người bệnh có thể bị mất trí nhớ, mất ngôn ngữ, sa sút trí tuệ hoặc dễ trầm cảm, rối loạn cảm xúc..., một số di chứng không thể hồi phục.
Tái thông mạch máu bằng thuốc tiêu huyết khối tĩnh mạch, hay tìm các phần mô não còn sống để can thiệp thông mạch là những tiến bộ trong điều trị đột quỵ giúp cứu sống người bệnh.
Xin hỏi bác sĩ có thể cải thiện chứng rối loạn nuốt sau đột quỵ không, hay người bệnh phải ăn qua sonde dạ dày suốt đời? (Văn Hùng, 56 tuổi, Bình Dương)
Tôi bị phình mạch máu não, đã đặt stent, nguy cơ bị đột quỵ như thế nào thưa bác sĩ, cần chú ý những gì? (Thanh Hải, Đồng Nai)
Xử trí trong 4-6 giờ đầu sau khi khởi phát cơn đột quỵ có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong và giảm thiểu di chứng cho bệnh nhân sau đột quỵ.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống trường hợp đột quỵ cấp do nhồi máu não nhờ kịp thời kích hoạt Code Stroke trong giờ "vàng".
Sau cơn đột quỵ, người bệnh có thể chịu những di chứng như nuốt khó, khó thở, mất thị lực, yếu liệt chi, đại tiểu tiện không tự chủ...
Lạng SơnNam sinh 15 tuổi, đang chơi thể thao tại trường thì bất ngờ ngất xỉu, sau đó ngừng tim.
TP HCMNam bệnh nhân 56 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược cấp cứu trong tình trạng chóng mặt, không nói và cử động được tay chân được.
Nhóm nghiên cứu từ ĐH Turku, Phần Lan và trường Y Harvard phát hiện ở một số bệnh nhân sau đột quỵ, tổn thương não giúp họ cai nghiện thuốc lá thành công.
Ăn ít thịt, thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo, dung nạp cá, hải sản, gạo, đậu nành và trà… là "chìa khóa" giúp người Nhật sống lâu, chậm lão hóa
80% đột quỵ có thể phòng ngừa nhờ kiểm soát tốt bệnh lý liên quan như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch; không hút thuốc, hạn chế rượu, ăn uống lành mạnh.
Chứng đau nửa đầu không gây ra đột quỵ nhưng những người bị đau nửa đầu sẽ tăng nguy cơ đột quỵ.
Trẻ đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên.... có thể báo hiệu cơn đột quỵ.
Cơn đau đầu khởi phát đột ngột, kiểu đau thay đổi hoặc kèm theo tê mặt, yếu liệt tay chân, nói khó… là những trường hợp đau đầu không nên chủ quan.
Ăn chay với nhiều loại hạt, đậu nành và rau có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ.
Đột quỵ xảy ra do gián đoạn máu lên não còn co giật thì không và nhiều người tử vong khi bị đột quỵ nhưng rất ít trường hợp chết do co giật.
Trẻ có nguy cơ cao bị đột quỵ trong bào thai hoặc khi vừa sinh ra nếu người mẹ bị tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ hoặc bệnh tim mạch.