TP HCMBà Nghé, 73 tuổi đột nhiên nóng lạnh, khó thở, xịt thuốc giãn phế quản không hiệu quả, phải vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.
Ông Lê Ngọc Huấn 70 tuổi, ở Thanh Hóa, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2 năm nay, thường xuyên phải nhập viện do không tuân thủ điều trị.
Người bệnh cần có chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng khoa học, kết hợp luyện tập hít thở, vận động tay, chân theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sáng 16/12 đạp xe ủng hộ phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, bệnh không lây nhiễm.
Sau 2 tháng được cấp cứu đặt nội khí quản thở máy, người đàn ông 58 tuổi bỗng dưng ngày càng khó thở.
Người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không điều trị duy trì sẽ tốn kém 225 triệu đồng mỗi năm thay vì 22 triệu như bình thường.
Mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 15 năm, người đàn ông 68 tuổi (Phú Thọ) mới đây lên cơn cấp tính không thở được.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong thứ 4 toàn cầu, nằm trong 10 căn bệnh không thể chữa khỏi.
Các bác sĩ Bệnh viện Y Dược TP HCM tư vấn miễn phí về chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tĩnh vào sáng 28/8.
Theo Hiệp hội Ngôn ngữ Nghe nói Mỹ (ASHA), các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thể làm tổn thương cổ họng, thanh quản, gây rối loạn giọng nói, khản, mất tiếng.
29,1% trẻ TP HCM mắc hen suyễn, tổ chức y tế ISSAC chuyên nghiên cứu về hen suyễn và dị ứng ở trẻ em trên toàn cầu đánh giá đây là khu vực mắc bệnh hàng đầu châu Á.
Câu lạc bộ bệnh nhân Hô hấp - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức tư vấn miễn phí bệnh tim ở người bị phổi tắc nghẽn mạn tính vào sáng 20/12.
Tập vật lý trị liệu giúp giảm triệu chứng khó thở và mệt mỏi, tăng cường khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh phổi tắc nghẽn.
Ngày 28/11 các bác sĩ Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai khám, đo lưu lượng đỉnh kế và chức năng hô hấp, phát thuốc cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Hen phế quản và phổi tắc nghẽn đều là bệnh mạn tính, có cùng biểu hiện lâm sàng như ho, khạc đàm, nặng ngực, khò khè... nên dễ bị chẩn đoán nhầm.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ tư, tương đương với HIV/AIDS. Đây là bệnh không chữa khỏi nhưng có thể phòng ngừa.
Bệnh thường gặp ở người hút thuốc lá hoặc trong nhà có người hút. Tuy nhiên, không mấy ai trong số họ nghĩ mình mắc bệnh.
500 bệnh nhân phổi mãn tính, tai mũi họng... sẽ được các bác sĩ Hội hô hấp TP HCM khám và tư vấn miễn phí về dinh dưỡng, chích ngừa cúm, viêm phổi, vào sáng 11/11, tại Đại học Y Dược thành phố.