Ung thư vòm họng xảy ra khi các tế bào lót vùng vòm họng (nằm phía sau mũi) phát triển bất thường, ngoài tầm kiểm soát. Bệnh thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn sớm. Người bị ung thư vòm họng giai đoạn muộn có thể xuất hiện khối u vùng cổ do hạch di căn phì đại. Triệu chứng khác ở giai đoạn tiến triển gồm chảy máu mũi, khạc ra máu, nghẹt mũi, ù tai, thính lực giảm, đau đầu...
BS.CKI Nguyễn Chí Thanh, Đơn vị Ung Bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bên cạnh các yếu tố nguy cơ không thể phòng ngừa như gene, mọi người có thể thay đổi các thói quen để giúp giảm khả năng mắc bệnh.
Bỏ hút thuốc lá, giảm uống rượu bia để tránh các tác nhân có hại cho sức khỏe, có thể gây ung thư vòm họng. Thuốc lá chứa nhiều loại hóa chất độc hại như formaldehyde, thạch tín, chất phóng xạ, hydro xyanua, benzen... làm suy yếu hệ miễn dịch, đột biến ADN gây các bệnh ung thư. Uống nhiều bia, rượu trong thời gian dài làm cơ thể tích tụ một lượng độc chất, tăng nguy cơ phát triển ung thư ở vùng đầu cổ, trong đó có ung thư vòm họng.
Phòng ngừa nhiễm virus HPV bằng cách quan hệ tình dục an toàn, hay tiêm vaccine cũng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vòm họng. Nhóm HPV có nhiều loại virus, lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục bằng đường sinh dục, hậu môn và miệng, trong đó có một số loại có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng.
Bác sĩ Thanh khuyến cáo mọi người nên tập thể dục thường xuyên, suy nghĩ tích cực, chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng chất kích thích để góp phần tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc ung thư vòm họng. Khám sức khỏe định kỳ, chủ động tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (nếu có) và có kế hoạch điều trị kịp thời.
Nguyễn Trăm
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh ung thư tại đây để bác sĩ giải đáp |