Tại sao lại mắc bệnh này dù không có triệu chứng nào? (Vĩnh Kim, Long An)
Trả lời:
Các nhân giáp có thể tình cờ được phát hiện khi khám sức khỏe, siêu âm như trường hợp của bạn. Bướu giáp đa nhân và bệnh tuyến giáp nói chung thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam, nhất là người trên 50 tuổi.
Hầu hết bướu giáp đa nhân có nguyên nhân không rõ ràng, phát triển từ bướu giáp đơn thuần (bướu cổ lành tình) và bướu giáp lan tỏa. Viêm tuyến giáp Hashimoto (viêm tuyến giáp tự miễn) cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện nhân giáp.
Yếu tố nguy cơ của bệnh gồm thiếu iốt, giới tính nữ, lớn tuổi và gia đình có người bị bướu giáp đa nhân. Các nốt trong bướu giáp được hình thành và phát triển với tốc độ khác nhau, đồng thời kết hợp với các yếu tố thuốc, ăn uống, gene.
Bướu giáp đa nhân có liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp. Các nghiên cứu từ ba trung tâm ở Mỹ, trên 1.520 người bệnh từng phẫu thuật tuyến giáp năm 2000-2011 cho thấy người bệnh tuyến giáp đa nhân (bướu cổ đa nhân), bướu độc, bệnh Basedow, có nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn 10-20%.
Bác sĩ khuyên người bị bướu giáp đa nhân như trường hợp của bạn nên thường xuyên đến bác sĩ khoa Đầu Mặt Cổ khám để đánh giá, phát hiện sớm bất thường. Trường hợp bướu giáp đa nhân độc (sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp dẫn đến cường giáp), chèn ép thanh quản, thực quản, khí quản gây khó nuốt, khó thở, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật lấy nhân hoặc dùng iốt phóng xạ.
Trường hợp ung thư tuyến giáp, người bệnh được phẫu thuật để lấy khối u chứa tế bào ung thư. Ung thư tuyến giáp có tiên lượng điều trị tốt. Ở giai đoạn sớm, kích thước bướu nhỏ thì tỷ lệ sống trên 5 năm lên đến hơn 90%, có thể xem như điều trị khỏi.
Phẫu thuật tuyến giáp cần bác sĩ khoa Đầu Mặt Cổ nhiều kinh nghiệm thực hiện, phòng mổ hiện đại để lấy sạch u, vết thương thẩm mỹ và tránh nhiễm trùng.
BS.CKI Lê Thanh Tuấn
Đơn vị Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh ung thư tại đây để bác sĩ giải đáp |