Trả lời:
Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, tâm nhĩ phải và trái không có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình bơm máu. Tình trạng này ảnh hưởng đến lưu lượng máu ở các buồng dưới của tim, khiến máu ứ đọng lại trong tâm nhĩ, nguy cơ hình thành cục máu đông. Nếu không can thiệp kịp thời có thể khiến bệnh tiến triển suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...
Thông thường rung nhĩ xảy ra do nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Các nguyên nhân có thể dẫn đến rung nhĩ bao gồm sau phẫu thuật tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, van tim, mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, viêm màng ngoài tim, phổi mạn tính, đái tháo đường, ngưng thở khi ngủ, bệnh tuyến giáp....
Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm tuổi cao, lạm dụng rượu và các chất kích thích, di truyền, căng thẳng quá mức, béo phì. Tại Mỹ, có tới 30% bệnh nhân rung nhĩ không xác định được nguyên nhân, có tiền sử gia đình từng mắc bệnh này.
Trước đây, rung nhĩ không được coi là bệnh di truyền. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu trên hơn 5.000 người Iceland vào năm 2006 được đăng trên Pubmed Central năm 2010, rung nhĩ (nhất là rung nhĩ đơn độc) có cơ sở di truyền. Kết quả sau khi đánh giá mối quan hệ họ hàng từ dữ liệu phả hệ cho thấy có đến 80% người bệnh có liên quan họ hàng với một người mắc bệnh.
Trẻ sinh ra thừa hưởng những thay đổi về gene có thể dẫn đến rung nhĩ theo kiểu gene trội trên nhiễm sắc thể thường. Do đó, nếu bố hoặc mẹ từng bị rung nhĩ, con có thể thừa hưởng gene này, làm ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc hoạt động điện của tim, gián đoạn nhịp tim.
Bệnh nhân có nguy cơ rung nhĩ hoặc từng mắc bệnh, mong muốn có con, nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc di truyền. Bác sĩ chuyên khoa khám, kiểm tra tình trạng bệnh, đưa ra phác đồ điều trị thích hợp, đảm bảo đủ điều kiện mang thai, chuẩn bị tốt nếu cần điều trị rung nhĩ cho trẻ sau khi chào đời.
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
9h30 ngày 11/11, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tổ chức chương trình tư vấn miễn phí về bệnh rung nhĩ, rối loạn nhịp tim tại Viện nghiên cứu Tâm Anh (số 2B, Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM). PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh và ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc trong chương trình. Người tham dự có cơ hội bốc thăm may mắn nhận các gói khám tầm soát bệnh rung nhĩ chuyên sâu trị giá 3,5 triệu đồng và gói khám tim mạch tổng quát gần 4 triệu đồng cùng nhiều phần quà khác. Độc giả đăng ký tham dự tại đây. |