Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Bo nặng 29 kg, cao 118 cm, chỉ số khối cơ thể (BMI) 20,8 kg/m2. BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, cho biết bé dư gần 10 kg so với tiêu chuẩn theo tuổi, nhưng chiều cao chưa đạt trung bình (thiếu 2 cm), béo phì mức độ nặng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bé bị thiếu máu, rối loạn mỡ máu, thiếu vitamin C.
Mẹ bé cho biết Bo thấp và nhẹ cân nên uống nhiều sữa cao năng lượng nhằm cải thiện tình trạng. Sau 5 tháng uống sữa này, bé tăng cân nhanh nhưng biếng ăn, hầu như chỉ uống sữa, cơ thể mệt mỏi.
"Bé tăng cân có thể do chế độ ăn chưa khoa học", bác sĩ Yến Thủy nói, tư vấn người nhà cho trẻ ăn uống phù hợp, ngừng dùng sữa cao năng lượng và thay bằng sữa tươi uống vào ban ngày. Bé Bo cũng cần tập thói quen ăn nhai với đa dạng thực phẩm thay vì uống sữa nhiều, đồng thời tăng cường vận động vui chơi. Áp dụng cách này trong 4-6 tháng, bé sẽ tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi và tư vấn điều chỉnh.
Bác sĩ Yến Thủy cho rằng sữa cao năng lượng là loại sữa thường dùng cho trẻ ăn kém và chậm tăng trưởng theo chuẩn, với lượng calo cao hơn đáng kể so với sữa thông thường. Do đó, người nhà muốn cho con uống sữa loại này cần tham vấn ý kiến bác sĩ và khám dinh dưỡng định kỳ.

Bác sĩ dùng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC giúp kiểm tra vi chất ở trẻ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Khi trẻ chậm tăng cân, biếng ăn, người nhà không nên vội bổ sung sữa cao năng lượng ngay mà nên đưa con đi khám. Trẻ có thể được kiểm tra vi chất dinh dưỡng trong cơ thể bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC, xét nghiệm sinh hóa, đo thành phần cơ thể qua hệ thống InBody 770. Bác sĩ cũng xem xét chế độ ăn uống hiện tại của trẻ để tư vấn phù hợp.
Anh Minh
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về dinh dưỡng tại đây để bác sĩ giải đáp |