BS.CKI Nguyễn Chí Thanh, Đơn vị Ung Bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ung thư đại tràng là một trong những bệnh ung thư có tiên lượng khá tốt nếu người bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời. Ngược lại, nếu bệnh không được phát hiện sớm, bỏ lỡ điều trị có thể di căn xa đến các cơ quan khác như gan, phổi, não, xương...
Theo thống kê của Globocan năm 2022, thế giới có khoảng 1.143.000 ca mới mắc và 538.000 ca tử vong do ung thư đại tràng. Tại Việt Nam, ung thư đại tràng đứng thứ 4 trong những loại ung thư thường gặp với khoảng 180.000 ca mắc mới và 120.000 người tử vong mỗi năm.
Tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, bác sĩ tư vấn cho người bệnh chọn phương pháp điều trị phù hợp. Các yếu tố khác như giải phẫu bệnh, mức độ xâm lấn của khối u, di căn, độ tuổi của người bệnh, tình trạng sức khỏe tổng quát, bệnh khác đi kèm, cũng liên quan đến chỉ định phương pháp điều trị.
Phẫu thuật bao gồm phẫu thuật dự phòng bệnh và phẫu thuật điều trị bệnh. Bên cạnh phòng tránh các yếu tố nguy cơ gây ung thư, phẫu thuật cắt bỏ những tổn thương tiền ung thư (phẫu thuật dự phòng) góp phần giảm nguy mắc bệnh. Phẫu thuật ung thư có hai loại chỉ định chính là triệt căn và tạm thời, tùy thuộc vào giai đoạn bệnh.
Xạ trị là phương pháp điều trị sử dụng bức xạ ion hóa năng lượng cao nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư. Xạ trị trong ung thư đại tràng chủ yếu là xạ trị giảm nhẹ giúp kiểm soát, giảm triệu chứng của bệnh. Đa phần xạ trị được chỉ định trong trường hợp người bệnh đã di căn vào xương hay não.
Hóa trị là phương pháp sử dụng các thuốc gây độc tế bào nhằm tiêu diệt các tế bào ác tính trong cơ thể người bệnh. Bác sĩ thường chỉ định hóa trị cho người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn ba. Trong một số trường hợp, người bệnh cần kết hợp hóa trị sau phẫu thuật để giảm nguy cơ tái phát.
Với người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối, bác sĩ áp dụng liệu pháp điều trị toàn thân (hóa trị, liệu pháp miễn dịch...). Đồng thời, bác sĩ phối hợp thêm liệu pháp khác như chăm sóc giảm nhẹ để nâng cao chất lượng cuộc sống, kiểm soát triệu chứng.
Người bệnh cần tuân thủ theo các hướng dẫn của bác sĩ nhằm tăng khả năng đáp ứng với điều trị. Không nên do dự hoặc bỏ lỡ điều trị, có thể khiến tình trạng bệnh nghiêm trọng và giảm hiệu quả.
Nguyễn Trăm
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh ung thư tại đây để bác sĩ giải đáp |