Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới và tử vong cao hàng đầu trên thế giới. Theo thống kê của Globocan 2020, Ở nước ta, ung thư phổi xếp vị trí thứ hai sau ung thư gan với khoảng 23.600 người phát hiện mắc mới và 20.700 người tử vong mỗi năm.
Ung thư phổi thường không gây ra các triệu chứng cho đến khi ung thư di căn, gây khó khăn cho điều trị. Do đó, tầm soát ung thư phổi ở những người không có triệu chứng nào có thể mang lại lợi ích đáng kể. Việc tầm soát có khả năng phát hiện ung thư sớm hơn, dễ dàng điều trị hơn.
Những người có nguy cơ cao bị ung thư phổi được khuyến nghị thực hiện tầm soát ung thư phổi hàng năm. Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị tầm soát ung thư phổi hàng năm bằng phương pháp chụp vi tính cắt lớp liều thấp (LDCT) cho những người từ 55 đến 74 tuổi, có sức khỏe khá tốt và đáp ứng các điều kiện như: Người đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong 15 năm qua. Người có tiền sử hút thuốc ít nhất 30 năm. Đây là số năm mà một người hút thuốc nhân với số bao thuốc mỗi ngày. Ví dụ: một người hút hai gói thuốc mỗi ngày trong 15 năm sẽ được tính tương đương là có 30 năm hút thuốc. Một người đã hút một gói mỗi ngày trong 30 năm cũng được tính có 30 năm hút thuốc. Người đồng ý được bác sĩ tư vấn về việc bỏ thuốc nếu họ đang hút thuốc.

Các tế bào ác tính trong phổi gây ung thư, có thể di căn xa. Ảnh: Freepik
Bên cạnh đó, người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất độc hại, các chất phóng xạ, tiền sử gia đình có nhiều người mắc ung thư, có các tổn thương mạn tính tại phổi cần khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm ung thư phổi.
Nếu bạn nhận thấy có những triệu chứng bất thường như ho kéo dài, ho đờm, khó thở, tức ngực, mệt mỏi, sút cân không rõ nguyên nhân... cũng nên thăm khám sớm với bác sĩ.
Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, chụp vi tính cắt lớp liều thấp (LDCT) đã được nghiên cứu ở những người có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn. Phương pháp này có thể giúp tìm các khu vực bất thường trong phổi có thể là ung thư. Nghiên cứu cho thấy, sử dụng phương pháp chụp cắt lớp LDCT dùng để sàng lọc đã giúp những người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư phổi được điều trị kịp thời. Những người có nguy cơ cao hơn được chụp vi tính cắt lớp liều thấp (LDCT) giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi.
Tất Thành (Theo American Cancer Society)