Yếu sinh lý là tình trạng rối loạn chức năng tình dục ở nam giới với các biểu hiện như: suy giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, có cảm giác đau đớn khi giao hợp, tần suất xuất tinh giảm, khó có con... Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, yếu sinh lý vẫn có thể có con, trừ trường hợp bị liệt dương hoặc không có tinh trùng. Chỉ cần tinh trùng khỏe và có cơ hội gặp trứng thì vẫn có khả năng thụ thai.

Tình trạng yếu sinh lý ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới có thể được khắc phục nếu phát hiện và điều trị sớm. Ảnh: Freepik
Yếu sinh lý được chia thành 3 mức độ như sau:
Mức độ nhẹ: Đây là giai đoạn người bệnh chưa có biểu hiện rõ ràng, vẫn có ham muốn và hoạt động tình dục vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, lúc này người bệnh có thể cảm thấy mệt mỏi và khó cương cứng.
Mức độ vừa: Bắt đầu xuất hiện một số biểu hiện suy giảm khả năng tình dục như khó cương cứng, cương cứng không được lâu, cần nhiều thời gian hơn để kích thích, tần suất xuất tinh giảm.
Mức độ nặng: Người bệnh không còn ham muốn tình dục, dương vật không thể cương cứng. Nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến vô sinh.
Bác sĩ Thiện cho biết, để khắc phục tình trạng yếu sinh lý, sớm có "tin vui", trước tiên cần tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Trong trường hợp yếu sinh lý nhẹ, do các nguyên nhân như lối sống hoặc chế độ ăn uống mất cân bằng thì có thể khắc phục bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt. Theo đó, người bệnh nên thực hiện chế độ dinh dưỡng đa dạng, cân đối 4 nhóm dưỡng chất thiết yếu là bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất; hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; tập thể dục với tần suất 30-60 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần; nghỉ ngơi đầy đủ, hạn chế căng thẳng; sinh hoạt tình dục an toàn, điều độ (2-3 lần/tuần)...

Bác sĩ Thiện tư vấn cho người bệnh trước khi tiến hành điều trị. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Đối với những trường hợp yếu sinh lý không rõ nguyên nhân hoặc ở mức độ nặng thì cần phải thăm khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Với sự phát triển của y học ngày nay, yếu sinh lý có thể điều trị bằng nhiều phương pháp như:
Trị liệu bằng tâm lý thường được áp dụng trong các trường hợp yếu sinh lý do căng thẳng, lo lắng thái quá hoặc ám ảnh bởi những lần "ngã ngựa" trước đó... gây ức chế thần kinh, dẫn đến hiện tượng co thắt cơ trơn, không thể cương cứng.
Điều trị bằng thuốc gồm các thuốc dùng theo đường uống, thuốc tiêm, thuốc ngậm và thuốc đặt... Trong đó, thuốc uống thúc đẩy lượng máu đến dương vật, từ đó tăng cường khả năng cương cứng. Một số loại thuốc tiêm được chỉ định trong trường hợp dương vật không cương cứng và uống thuốc không hiệu quả. Ngoài ra, còn có dạng thuốc bôi gây tê tại chỗ, gel bôi, thuốc xịt để cải thiện một số dấu hiệu rối loạn tình dục tạm thời.
Điều trị bằng vật lý trị liệu bao gồm các kỹ thuật vật lý trị liệu, quang năng vật lý trị liệu, sóng viba, sóng ngắn, sử dụng thiết bị chân không... giúp dương vật cương cứng, kích thích dây thần kinh điều khiển các chức năng sinh lý. Nhờ đó, giúp máu được tuần hoàn tốt hơn, cải thiện ham muốn tình dục, phục hồi khả năng sinh lý ở nam giới.
Điều trị bằng phẫu thuật được áp dụng cho các trường hợp khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục như hẹp bao quy đầu, tắc nghẽn ống dẫn tinh, dây thần kinh ở bao quy đầu quá nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý về tuyến tiền liệt...
Khi đã áp dụng tất cả các biện pháp điều trị trên, nhưng khả năng sinh sản vẫn không cải thiện, người bệnh có thể sử dụng các phương pháp hỗ trợ như: thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm tinh trùng vào bào tương của noãn. Những phương pháp này có tỉ lệ thành công khá cao nhưng tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Vì vậy, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào về sinh lý thì người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để thăm khám, kịp thời phát hiện và điều trị.
Phi Hồng