Anh Lê Quý, 33 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào giữa tháng 3 do vài lần giao hợp gần đây, tinh dịch xuất ra có màu nâu. Bên cạnh đó, dù quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nhưng kế hoạch sinh con thứ hai của vợ chồng anh vẫn chưa thành khiến người bệnh lo lắng về khả năng mắc ung thư.
Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, trong tinh dịch bệnh nhân có 1,5 triệu hồng cầu/ml, cực dưới mào tinh hoàn phải có khối u kích thước 1x2cm.

Hình ảnh nang ở mào tinh hoàn phải của bệnh nhân, dạng nang chảy máu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Để giải quyết triệt để tình trạng xuất tinh ra máu, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u cho người bệnh. Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Ngọc Thạch, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật chia sẻ, khối u có thể đã gây chèn ép các cơ quan khác khiến việc vận chuyển tinh trùng đến ống dẫn tinh gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của bệnh nhân.
Việc phẫu thuật giúp bác sĩ bóc tách khối u nguyên vẹn ra khỏi cơ thể, không gây ảnh hưởng đến các cơ quan sinh sản lân cận như mào tinh, tinh hoàn và ống dẫn tinh nhằm bảo tồn chức năng sinh sản. Sau một giờ đồng hồ, ca mổ diễn ra thành công.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, khối u là tế bào lành tính. 5 ngày sau phẫu thuật, người bệnh xuất viện, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Tạ Ngọc Thạch (bên phải) thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Sau khi phẫu thuật, người bệnh cần thăm khám định kỳ theo dõi sức khỏe, đồng thời hạn chế rượu bia, nhất là các loại đồ uống có nồng độ cồn cao. Người bệnh có thể vận động bình thường. Do mong muốn sinh con thứ hai, anh Quý được áp dụng phác đồ tăng trưởng tinh trùng sau phẫu thuật một tháng.
Giáo sư Trần Quán Anh, Trưởng khoa Tiết niệu - Nam học và Thận học, cho biết tình trạng xuất tinh ra máu thông thường là bệnh lý xuất phát từ túi tinh và tiền liệt tuyến, rất ít khi xuất phát từ mào tinh hoàn. Bên cạnh đó, xuất tinh ra máu thường không ảnh hưởng tới tinh trùng, không làm người bệnh mất khả năng sinh con nên dễ lạc hướng trong quá trình chẩn đoán.
Thạc sĩ Ngọc Thạch khuyến cáo, ngay khi có triệu chứng ra máu bất thường từ các cơ quan bài tiết, đào thải của cơ thể, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám trực tiếp và đánh giá toàn diện, tránh việc chỉ định cắt bỏ do chẩn đoán nhầm. Tình trạng xuất tinh ra máu nếu không chẩn đoán và điều trị sớm có thể gây viêm mạn tính không hồi phục, tiến triển ung thư, mất khả năng sinh con, gây tâm lý khủng hoảng cho người bệnh.
Lục Bảo
*Tên nhân vật đã được thay đổi