Những bức ảnh chụp tàu sân bay Type-003 của Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải, được công bố trên mạng xã hội ngày 6/7, cho thấy chiến hạm đã được lắp tháp chỉ huy. Type-003 là tàu sân bay lớn thứ nhì thế giới, sau siêu tàu sân bay lớp Ford và Nimitz của hải quân Mỹ.
Chuyên gia H. I. Sutton trong bài viết đăng trên Naval News ngày 2/7 cho rằng có thể gọi Type-003 là "siêu tàu sân bay", cụm từ thường được sử dụng cho các tàu sân bay có lượng giãn nước từ 100.000 tấn trở lên. Ảnh do vệ tinh Kompsat chụp ngày 22/6 cho thấy Type-003 có chiều dài khoảng 320 m, ngắn hơn 13 m so với tàu sân bay lớp Ford của Mỹ.
Sàn đáp phẳng trên Type-003 có chiều rộng khoảng 73 m, hẹp hơn chiến hạm lớp Ford và tương đương tàu Liêu Ninh cùng Sơn Đông trong biên chế hải quân Trung Quốc. "Kích thước ụ nổi có thể ảnh hưởng đến điều này, hoặc các quan chức hoạch định chương trình tàu sân bay của Trung Quốc hài lòng với chiều rộng của các chiến hạm", Sutton cho biết.
![Ảnh vệ tinh chụp tàu sân bay Type-003 ngày 22/6 (trái) và so sánh kích thước cùng vị trí các hệ thống với chiến hạm lớp Ford của Mỹ. Ảnh: Naval News.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/07/07/55631871721605a-tau-san-bay-9830-1625644439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fl1vxmMjFjJLEybv3Sdycw)
Ảnh vệ tinh chụp tàu sân bay Type-003 ngày 22/6 (trái) và so sánh kích thước cùng vị trí các hệ thống với chiến hạm lớp Ford của Mỹ. Ảnh: Naval News.
Tàu sân bay Type-003 dự kiến trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS), cho phép máy bay cất cánh từ chiến hạm mang theo nhiều vũ khí và nhiên liệu hơn thiết kế cầu nhảy kiểu tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Type-003 dự kiến trang bị hai hệ thống EMALS ở mũi tàu và một ở giữa tàu, ít hơn một hệ thống so với tàu sân bay lớp Ford và Nimitz.
Diện tích sàn đáp của tàu sân bay Type-003 vào khoảng 19.500 m2, lớn hơn một chút so với siêu tàu sân bay lớp Ford của Mỹ, do chiến hạm Trung Quốc có ít thang nâng hơn. Type-003 được trang bị hai thang nâng vũ khí nằm phía bên phải sàn đáp, trong khi lớp Ford được trang bị ba hệ thống.
"Có thể coi đây là sự đánh đổi thiếu khôn ngoan, do thủy thủ Trung Quốc sẽ mất thêm thời gian để chuyển máy bay khỏi khoang chứa", Sutton viết. "Câu trả lời có thể nằm ở di sản từ thiết kế tàu chiến thời Liên Xô. Type-003 dường như thừa hưởng thiết kế thang nâng vũ khí đôi từ khu trục hạm hạng nặng lớp Đô đốc Kutzenov".
Tháp chỉ huy của Type-003 dường như thấp hơn so với các tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông, dự kiến được lắp radar mảng pha kích thước lớn tương tự chiến hạm lớp Ford. Tháp chỉ huy của Type-003 nằm ở khoảng giữa chiến hạm, trong khi tàu sân bay lớp Ford đặt bộ phận này lùi về phía đuôi.
![Tàu sân bay Type-003 trong ụ nổi tại nhà máy ở Thượng Hải ngày 6/7. Ảnh: Twitter/RupprechtDeino.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/07/07/55631871721605c-tau-san-bay-8823-1625644439.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7kuoSPjS2WIbrjFGU_YhAQ)
Tàu sân bay Type-003 với tháp chỉ huy trong ụ nổi tại nhà máy ở Thượng Hải ngày 6/7. Ảnh: Twitter/RupprechtDeino.
Chuyên gia Sutton nhận định tàu sân bay Mỹ là "bước nhảy vọt mang tính tiến hóa mạnh dựa trên kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ vận hành", trong khi tàu sân bay của Trung Quốc là "bước tiến thận trọng hơn nhiều của lực lượng vận hành thiếu kinh nghiệm hơn".
"Không thể phủ nhận rằng về tổng thể, Type-003 là tàu sân bay lớn nên cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, chiến hạm có thể bị kìm hãm đôi chút vì lựa chọn thiết kế tương đồng với kiểu tàu chiến Liên Xô", Sutton cho biết.
Nguyễn Tiến (Theo Naval News)