Trung Quốc huy động gần 100 phi công tham gia đợt diễn tập phóng hàng chục tên lửa đối không gần đảo Hải Nam hồi đầu tuần.
Trung Quốc tổ chức 5 đợt diễn tập, tập trận tại những vùng biển quanh nước này, trong đó hai hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trung Quốc điều 16 tiêm kích và hai oanh tạc cơ tham gia diễn tập gần Đài Loan, khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm hòn đảo.
Quân đội Trung Quốc bắt đầu đợt diễn tập gần eo biển Đài Loan cùng ngày Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tới thăm hòn đảo.
Hai máy bay săn ngầm Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không ở tây nam Đài Loan khi một thứ trưởng ngoại giao Mỹ sắp thăm hòn đảo.
Bắc Kinh cho rằng các cuộc diễn tập quanh đảo Đài Loan tuần trước là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tàu khu trục Type-055 của hải quân Trung Quốc có thể trang tên lửa đạn đạo diệt hạm cải tiến để tăng cường khả năng tấn công tàu sân bay.
Trung Quốc thông báo tổ chức thêm hai đợt diễn tập trên biển Bột Hải và Hoàng Hải, trong bối cảnh căng thẳng khu vực ở mức cao.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác báo cáo do Lầu Năm Góc công bố, trong đó cho rằng Bắc Kinh định tăng gấp đôi kho đầu đạn hạt nhân.
Tàu đổ bộ Type-075 có thể được biên chế năm sau, nhưng Trung Quốc chưa phát triển thành công trực thăng vũ trang trên hạm để trang bị cho nó.
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm Type-093 tiến vào hầm ngầm ở căn cứ Du Lâm, trong khi cầu tàu gần đó hoàn toàn trống trải.
Các chuyên gia Mỹ cho rằng bom dẫn đường Thiên lôi 500 Trung Quốc tương tự mẫu AGM-154 của Mỹ nhưng kém hiện đại hơn.
Đảo Đài Loan sử dụng tên lửa và chiến đấu cơ để theo dõi, xua đuổi tiêm kích Trung Quốc đại lục vượt qua đường trung tuyến trên eo biển.
Tàu đổ bộ Type-075 đầu tiên của Trung Quốc rời nhà máy ở Thượng Hải hôm 5/8, bắt đầu đợt chạy thử sơ bộ trên biển.
Dương Vĩ, người thiết kế tiêm kích J-20, cho biết ông lấy cảm hứng phát triển phi cơ tàng hình Trung Quốc từ học thuyết của Mỹ.
Trung Quốc có thể đang điều chỉnh và nâng cấp dòng FC-31, vốn không tìm được khách hàng, để phục vụ lực lượng không quân hải quân.
Cục Hải sự tỉnh Hải Nam ra thông báo về cuộc diễn tập từ ngày 30/6 đến 5/7 ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bắc Kinh đang tăng cường các hoạt động quân sự sát đảo Đài Loan, dường như để thực thi chiến thuật vùng xám nhằm răn đe Đài Bắc.
Ủy ban Thường vụ quốc hội Trung Quốc phê chuẩn tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí, thỏa thuận từng bị Tổng thống Trump phản đối.
Tiêm kích, vận tải cơ Trung Quốc bay vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan lần thứ tư trong 9 ngày, buộc chiến đấu cơ hòn đảo can thiệp.