Truyền thông Trung Quốc công bố video cho thấy ba ray trượt của hệ thống máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến do nước này chế tạo.
Canberra cáo buộc khu trục hạm Trung Quốc bật thiết bị thủy âm sonar gần tàu HMAS Toowoomba, gây nguy hiểm cho các thợ lặn hải quân Australia.
Trung Quốc đang sở hữu lục quân và hải quân thường trực lớn nhất thế giới, sau gần 30 năm liên tục tăng ngân sách quốc phòng, nhưng vẫn đối mặt một số thách thức.
Nhật báo của quân đội Trung Quốc thừa nhận tình trạng thiếu binh sĩ trình độ cao, khiến lực lượng này không thể tận dụng vũ khí hiện đại.
Trung Quốc ra mắt UAV chiến đấu Wing Loong 3 với tầm bay "xuyên lục địa" 10.000 km, mang được 16 tên lửa và bom dẫn đường.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định hải quân nước này đang chật vật tìm phi công cho ba tàu sân bay, trong đó có một chiếc mới hạ thủy.
Cảm biến tầm nhiệt Trung Quốc đang phát triển có giúp tăng khả năng nhận diện mục tiêu và độ chính xác cho vũ khí siêu vượt âm nội địa.
Hình ảnh rõ nét của FC-31 cho thấy tiêm kích hạm tàng hình Trung Quốc có thiết kế kính buồng lái mang nhược điểm như mẫu F-35B Mỹ.
Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc hạ thủy mà chưa được lắp radar và vũ khí, quá trình hoàn thiện có thể mất thêm nhiều năm.
Phúc Kiến, tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc, được hạ thủy trong buổi lễ tại Thượng Hải sau hai lần trì hoãn.
J-10, dòng tiêm kích đóng vai trò xương sống của không quân Trung Quốc, được sao chép từ thiết kế của Israel và chưa từng trải qua thực chiến.
Ảnh vệ tinh cho thấy mô hình khu trục hạm ở sa mạc Taklamakan bị phá hủy, dấu hiệu Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo diệt hạm mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia nói tàu do thám Trung Quốc hoạt động gần căn cứ ở miền tây nước này, gọi đây là "hành động hung hăng".
Trực thăng tấn công Z-10 Trung Quốc lần đầu vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, nhưng chưa rõ nhiệm vụ cụ thể.
Tàu đổ bộ Type-075 Trung Quốc huấn luyện nội dung tiếp dầu và bắn đạn thật tại một khu vực trên Biển Đông nhằm "cải thiện năng lực chiến đấu".
Lệnh phong tỏa Thượng Hải do Covid-19 khiến nhiều dự án đóng tàu của Trung Quốc chậm tiến độ, trong đó có tàu sân bay Type-003.
Quân đội Trung Quốc triển khai nhiều lực lượng tập trận quanh Đài Loan, trong bối cảnh nhóm nghị sĩ Mỹ đang thăm hòn đảo.
Hải quân Trung Quốc diễn tập quy mô lớn trên Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải sau khi tàu chiến Mỹ - Nhật huấn luyện chung ở Thái Bình Dương.
Trung Quốc kêu gọi Nga và Mỹ cắt giảm số lượng đầu đạn, tuyên bố tiếp tục đà hiện đại hóa lực lượng hạt nhân vì an ninh quốc gia.
Quân đội Trung Quốc biên chế khoảng 2.800 máy bay, quy mô lớn nhất châu Á, nhưng phần lớn là mẫu sao chép các dòng chiến đấu cơ nước ngoài.