Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đang diễn tập ở biển Hoàng Hải sau khi hoạt động huấn luyện gián đoạn vì Covid-19.
Trung Quốc vẫn tăng ngân sách quốc phòng dù kinh tế khó khăn vì Covid-19, có thể do bất an với Mỹ và nhu cầu hiện đại hóa quân đội.
Trung Quốc liên tục tăng chi tiêu quân sự trong giai đoạn 2011-2020, nhưng Covid-19 buộc nước này giảm đà tăng ngân sách quốc phòng năm nay.
Trung Quốc dự kiến tập trận đổ bộ vào tháng 8 ngoài khơi đảo Hải Nam, mô phỏng cuộc tấn công quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát.
Trung Quốc hạ thủy tàu đổ bộ Type-075 thứ hai chưa đầy 8 tháng sau chiếc đầu tiên, dù boong tàu chưa hoàn thiện.
Tàu sân bay trực thăng Type-075 đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo bốc cháy khi hoàn thiện tại Thượng Hải, chưa rõ mức độ hư hỏng.
Hải quân Mỹ cáo buộc tàu khu trục Trung Quốc gây mất an toàn khi chiếu laser vào máy bay tuần thám P-8A trên Thái Bình Dương hồi tuần trước.
Tiêm kích Trung Quốc liên tiếp thua trước chiến đấu cơ Thái Lan trong đợt diễn tập Falcon Strike 2015 vì chiến thuật cũ, phi công thiếu kinh nghiệm.
Mỹ yêu cầu Trung Quốc không có hành động gây ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan sau khi Bắc Kinh điều tàu sân bay di chuyển gần hòn đảo.
Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc di chuyển theo hướng bắc qua eo biển Đài Loan, lực lượng vũ trang Đài Loan cho biết hôm nay.
Tàu Sơn Đông chỉ mang được 24 tiêm kích J-15 thay vì 36 chiếc như thiết kế và chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ, theo các chuyên gia Trung Quốc.
Báo People's Daily của Trung Quốc cho biết tàu sân bay nội địa đầu tiên Sơn Đông sẽ chú trọng tuần tra ở Biển Đông thay vì huấn luyện như Liêu Ninh.
Động cơ diesel có dự trữ hành trình ngắn hay tiêm kích hạm nặng nề có thể hạn chế sức mạnh tàu sân bay Sơn Đông Trung Quốc vừa biên chế.
Hầu hết các loại máy bay không người lái trong biên chế Trung Quốc đều xuất hiện trên ảnh chụp căn cứ Malan, Tân Cương.
Bắc Kinh phải hoãn kế hoạch chế tạo tàu sân bay hạt nhân Type-003 do khó khăn công nghệ và tài chính, theo nguồn tin quân đội nước này.
Ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay Type-001A của Trung Quốc neo đậu tại căn cứ Du Lâm ở đảo Hải Nam ngày 19/11.
Tên lửa đạn đạo JL-3 có tầm bắn trên 9.000 km, đủ sức đe dọa gần như toàn bộ lãnh thổ Mỹ khi phóng từ vùng biển gần Trung Quốc.
Nhóm tàu sân bay Type-001A Trung Quốc di chuyển qua eo biển Đài Loan và bị chiến hạm Mỹ, Nhật bám đuôi.
Hai tai nạn trong 10 ngày do lỗi động cơ và phi công yếu kém cho thấy không quân Trung Quốc vẫn còn những "lỗ hổng" chết người.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99 ứng dụng nhiều thiết kế từ dòng T-72 Liên Xô và Leopard 2 Đức, cùng công nghệ nội địa của Trung Quốc.