Hà NộiÔng chủ tập đoàn Phúc Sơn bị phạt 11 năm trong vụ án bán 63 ha đất sân bay Nha Trang khi chưa đủ pháp lý, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của gần 700 khách hàng.
Hà NộiDù không kháng cáo, ông Phạm Thái Hà, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội và Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, vẫn được giảm án do tòa xét một số tình tiết.
Hà NộiVKS cấp phúc thẩm đánh giá hậu quả vụ án 120 tỷ đồng liên quan tập đoàn Thuận An đã được khắc phục, nên đề nghị tòa giảm án hoặc chuyển án treo cho nhiều người, trong đó có ông Phạm Thái Hà.
Hà NộiÔng Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, xin giảm án trong sai phạm nhận tiền của tập đoàn Thuận An, song vừa rút đơn.
Hà NộiÔng Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, xin giảm nhẹ án phạt 5 năm 6 tháng trong sai phạm nhận tiền của tập đoàn Thuận An.
Hà NộiÔng Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị phạt 5 năm 6 tháng tù vì nhận tiền để giúp tập đoàn Thuận An trúng thầu.
Hà NộiKiểm sát viên không đồng tình khi luật sư so sánh cùng gian lận đấu thầu nhưng chủ mưu vụ án Phúc Sơn bị phạt nhẹ hơn ông chủ tập đoàn Thuận An, dù thiệt hại nhiều hơn tới 380 tỷ đồng.
Hà NộiLuật sư cho rằng ông Phạm Thái Hà nói đỡ cho Tập đoàn Thuận An là "sai nhưng không quá nguy hiểm", không cần mức án quá nặng như VKS đề nghị.
Hà NộiÔng Phạm Thái Hà bị cáo buộc giới thiệu với cấp trên, tác động tới cấp dưới để giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai luật hai dự án ở Bắc Giang và Hà Nội, qua đó nhận 750 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng cho rằng xảy ra sai phạm tại 5 dự án vốn ngân sách có một phần do cơ chế 'xin - cho' tồn tại quá lâu, hy vọng vụ án là bài học để doanh nghiệp khác chủ động tránh xa.
Hà NộiBị cáo buộc nhiều lần tác động, giúp tập đoàn Thuận An trúng thầu gian lận, ông Phạm Thái Hà "nhận tội" song xin được tòa xem xét về "rủi ro, không thể lường trước" trong nghề trợ lý.
Hà NộiBị truy tố 'đi cửa sau' để có hai dự án nghìn tỷ, nhưng ra phiên tòa, cựu chủ tịch Nguyễn Duy Hưng khai dự án giá trị quá thấp, nhận làm vì "địa phương thiết tha nhờ vả".
Tập đoàn Thuận An trúng 5 gói thầu nghìn tỷ đồng nhờ 3 biệt đãi: đi cửa sau với quan chức để được điều chỉnh hồ sơ theo ý thích; lén chấm thầu trước; bóc niêm phong, tráo hồ sơ.
Hà NộiNgày 8/9, ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, sẽ ra tòa với cáo buộc nhận 750 triệu đồng cám ơn của tập đoàn Thuận An.
Ông chủ Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số "lãnh đạo cấp cao" để nhờ giới thiệu được trúng thầu, gây thiệt hại 120 tỷ đồng.
Khi dự thầu, thi công dự án, ông Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đều chi tiền "cơ chế" cho cán bộ Nhà nước để được trúng thầu, sớm nghiệm thu, thanh toán.
Sau bữa ăn sáng ở nhà Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng với trợ lý Phạm Thái Hà, ông chủ Tập đoàn Thuận An được tạo điều kiện hơn để trúng gói thầu ở dự án cầu Vĩnh Tuy 2.
Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc nhận 750 triệu đồng sau khi "tác động" giúp Thuận An trúng thầu tại cầu Đồng Việt.
C03 đã khởi tố 30 bị can với cáo buộc liên quan ba vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An ở Bắc Giang, TP HCM, Đăk Lăk.
Ba lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và hai cán bộ BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị bị kỷ luật do liên quan sai phạm tại Công ty Thuận An.