Taliban yêu cầu các nữ nhân viên chính quyền thủ đô Kabul chưa quay lại đi làm vào tuần tới, song vẫn trả lương cho họ.
Từ một nhóm nổi dậy, Taliban thành lực lượng nắm quyền bằng vũ lực ở Afghanistan và lập tức đối mặt thách thức về hành pháp, đảm bảo an ninh.
Một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kandahar, phía nam Afghanistan, hôm nay bị đánh bom khiến ít nhất 33 người chết và 73 người bị thương.
Afghanistan"Nếu phát hiện tôi là người đồng tính, Talian sẽ giết tôi ngay tại chỗ", Ahmed viết trong tin nhắn cầu cứu gửi các nhà hoạt động.
Hàng trăm lính Taliban tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi ở công viên giải trí sau nhiều tuần làm nhiệm vụ an ninh, nhưng vẫn mang súng đề phòng.
Kể từ khi kiểm soát Afghanistan, Taliban ra sức vận động cộng đồng quốc tế công nhận chính phủ mới, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Người phát ngôn Taliban khẳng định lực lượng sẽ không hợp tác với Mỹ đối phó nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.
Quan chức Mỹ cho biết đang điều tra cáo buộc cựu tổng thống Ashraf Ghani mang theo hàng triệu USD khi chạy trốn khỏi Afghanistan hồi tháng 8.
Hàng trăm người chen chúc ngoài văn phòng cấp hộ chiếu ở Kabul khi cơ sở này sắp hoạt động trở lại, khiến lực lượng Taliban vất vả kiểm soát.
Đặc phái viên Anh Simon Gass hội đàm với Taliban về nhiều vấn đề, bao gồm khủng hoảng nhân đạo, giữa lúc nhóm này tìm cách thoát thế cô lập.
Taliban dường như đã thành lập một tiểu đoàn đánh bom tự sát và triển khai ở khu vực biên giới trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Tajikistan.
Vụ đánh bom ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Kabul khiến ít nhất 5 người chết hôm 3/10 là cuộc tấn công đẫm máu nhất từ khi Mỹ rút quân.
Khi Taliban áp sát Kabul, tổng thống Ghani cùng hàng chục cận vệ trốn sang Uzbekistan bằng trực thăng và bị quản thúc 31 tiếng trước khi được tới UAE.
Đài truyền hình Hà Lan đưa tin các phiên dịch viên Afghanistan làm việc cho Hà Lan bị Taliban triệu tập tới tòa án.
Tajikistan duyệt binh gần biên giới Afghanistan, trong khi Taliban cũng triển khai hàng chục nghìn tay súng ở tỉnh Takhar giáp nước láng giềng.
Binh sĩ Taliban bắn chỉ thiên và trấn áp quyết liệt khi một nhóm phụ nữ biểu tình ở thủ đô Kabul yêu cầu trẻ em gái được đến trường.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng Washington đã thua trong cuộc chiến tại Afghanistan và điều này bắt đầu từ rất lâu.
Taliban yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền Afghanistan, cảnh báo hậu quả nếu UAV Mỹ tiếp tục hoạt động trên vùng trời nước này.
Các tướng hàng đầu quân đội Mỹ từng đề xuất duy trì 2.500 lính tại Afghanistan, thay vì rút toàn bộ lực lượng theo lệnh của Tổng thống Biden.
Taliban tuyên bố tạm thời thông qua hiến pháp năm 1964 của Afghanistan, trong đó trao quyền bầu cử cho phụ nữ, nhưng lưu ý sẽ có sửa đổi.