Một số người có tiền, sự nghiệp, gia đình nhưng không hạnh phúc. Lại có người vất vả và cuộc sống đầy bất trắc nhưng lại dễ dàng thấy hạnh phúc trên khuôn mặt họ.
Các nhà tâm lý và chuyên gia nghiên cứu tài chính cá nhân nhận thấy, sự hài lòng về tiền bạc không phải bạn có bao tiền mà là có thể làm gì với số tiền mình có.
Nổi tiếng là thứ rất nhiều người khao khát nhưng đồng thời nó cũng là thứ hủy hoại hạnh phúc.
Để hạnh phúc, hãy chọn một công việc cho bạn sự thú vị, chứ không chỉ có niềm vui và hơn hết công việc đó cho bạn được cống hiến chứ không chỉ tiền bạc.
Nhiều người theo đuổi thành công vì cho rằng nó sẽ dẫn đến hạnh phúc. Nhưng thật sự nếu muốn hạnh phúc, hãy đảo ngược quá trình.
Hạnh phúc của bạn giống như tài khoản hưu trí: đầu tư càng sớm sẽ càng lãi nhiều.
Cuộc đời một con người có tốt đẹp hay không một phần do số mệnh, một phần do cách sống.
Có câu 'người nói vô tâm, người nghe hữu ý', nghĩa là một lời nói vô ý cũng có thể làm sứt mẻ tình cảm.
MỹMắc bệnh lùn bẩm sinh, không thể ngồi được vào bàn học, không với được công tắc đèn... Kristen phải phẫu thuật từ năm 12 tuổi và liên tiếp trong suốt bốn năm để tăng 36 cm.
MỹLinnea Schmelzer, 26 tuổi, không muốn những tiện nghi hiện đại trong cuộc sống của mình nên cùng chú chó vi vu ở núi cao, rừng sâu, sa mạc.
Singapore15 năm làm ngân hàng lương cao, Elayne Ang quyết định bỏ việc để thoát khỏi áp lực doanh số và đấu đá nhau. Quán hàng rong cho cô đam mê mới.
Cầu toàn và không cho phép mình phạm sai lầm, luôn để tâm đến ý kiến người khác... đều có thể khiến cuộc sống của bạn nặng nề.
Người đi làm thường có kỹ năng xã hội tốt hơn người nghỉ hưu. Người thuê nhà không gặp căng thẳng với các chi phí mua hay bảo trì nhà.
Các nhà khoa học Mỹ tuyên bố, chi tiền để thuê người giúp việc, hoặc mua máy móc giải phóng việc nhà sẽ khiến bạn hạnh phúc.
Giáo sư tại đại học Harvard cho rằng, trúng xổ số 20 triệu đôla không giúp một người hạnh phúc hơn, nhưng gia đình, bạn bè, lòng biết ơn... có thể làm điều này.
Thời trẻ, vợ chồng chị Trâm đều mong muốn ở lại TP HCM, nhưng gần đây, càng ngày họ càng cảm thấy cuộc sống đô thị quá ngột ngạt.
Ngồi nhiều, ở lỳ trong nhà, cô lập mình với mọi người... là những thói quen làm giảm hạnh phúc mà nhiều người không biết.
Người đàn ông Nhật ngâm mình dưới suối nước nóng và xem đấu sumo trước khi qua đời hôm 20/1 ở tuổi 113.
Tại một triển lãm đang diễn ra ở Hà Nội, nhiều người ngó lơ chiếc xe đạp cũ kỹ cho đến khi biết giá của nó đến 230 triệu đồng.
Nghiên cứu kéo dài bằng cả đời người của Đại học Harvard đã trả lời câu hỏi ai cũng từng đặt ra "làm sao để sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công".