Tây NinhLê Thanh Nhất Nguyên được giảm án một năm tù do tác động gia đình nộp tiền khắc phục hành vi "giả chùa, giả sư" lừa tiền ủng hộ.
Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé, sáng 20/5.
Tòa triệu tập ông Lê Tùng Vân và một số người đến phiên xử lừa tiền từ thiện nhưng không ai có mặt, nên VKS đề nghị hoãn phiên xử.
Lê Tùng Vân cùng 3 con trai soạn hợp đồng mua bán tinh trùng khớp với thời gian 3 đứa trẻ chào đời tại tịnh thất nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Bà Lê Thu Vân, bị can trong vụ án tịnh thất Bồng Lai, sau hơn 2 năm bị khởi tố, cho tại ngoại chờ xét xử thì tử vong vì bị bệnh.
Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, đang thụ án 4 năm tù, bị cáo buộc "giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai phụ nữ từng ở tịnh thất Bồng Lai cùng 3 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân có dấu hiệu phạm tội nhưng "bỗng dưng mất tích" khiến công an phải truy tìm.
Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, con gái ông Lê Tùng Vân, bị tình nghi thực hiện tội phạm trong vụ án Loạn luân, nhưng hiện không có mặt ở địa phương.
Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân, sau thời gian dài nhà chức trách làm rõ nguồn tin tố giác tội phạm.
Cơ quan điều tra thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh để làm rõ dấu hiệu vi phạm khi phát tán nhiều video, hình ảnh, lời nói.
Toà phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Lê Tùng Vân và đồng phạm là có căn cứ, đúng pháp luật, nên bác toàn bộ đơn kêu oan.
VKS cho rằng, tòa cấp sơ thẩm đã xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm đúng pháp luật, đề nghị tòa phúc thẩm bác đơn kêu oan của các bị cáo.
Sáng 2/11, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, không đến phiên xử phúc thẩm dù trước đó kháng cáo khẳng định "không phạm tội".
Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, cho rằng mình già nua, không biết mạng xã hội... nên không phạm tội như bản án sơ thẩm kết luận, tuyên phạt 5 năm tù.
Bà Lê Thu Vân, 65 tuổi, bị truy nã trong vụ án tịnh thất Bồng Lai, vừa ra đầu thú tại TP HCM sau hơn 2 tháng bị khởi tố.
HĐXX cho rằng, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và các bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng kết luận giám định, lời khai, đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.
VKS đề nghị phạt ông Lê Tùng Vân từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù do Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức.
Trước việc một số người ở tịnh thất Bồng Lai cho là bị đánh, ép cung, đại diện Cơ quan An ninh điều tra khẳng định "không có việc dùng nhục hình với các bị cáo".
Ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, và một số bị cáo trong vụ tịnh thất Bồng Lai, cho rằng cáo trạng nêu hành vi của họ không đúng.
Do vắng mặt nhiều người liên quan và nhân chứng, tòa quyết định hoãn phiên xử ông Lê Tùng Vân và một số người tại tịnh thất Bồng Lai.