"Tàu cá thường về theo đợt nên chỉ có cấp phường mới có thể kiểm tra thường xuyên. Nạn phơi cá trái phép dưới chân bán đảo này tồn tại hay chấm dứt, chỉ phụ thuộc vào phường có kiên quyết xử lý hay không mà thôi", ông Nguyễn Kim Tân, Trưởng phòng quản lý đô thị quận Sơn Trà, Đà Nẵng, phân trần.
UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, vừa cho biết, từ ngày 23 đến 27/6, thủy sản ở hạ lưu sông Trà Khúc (cá, tôm, lịch, don...) tiếp tục chết hàng loạt, phơi trắng cả đoạn sông dài 2 km, thuộc địa phận xã Nghĩa Phú.
Sử dụng hóa chất bảo vệ thực phẩm quá giới hạn cho phép là vấn đề nổi cộm nhất trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 58% số vụ ngộ độc xảy ra trong tháng là do nguyên nhân trên. Bộ Y tế thừa nhận chưa thể quản lý được các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm và việc kiểm tra vệ sinh thực phẩm ở nhiều địa phương còn chưa thực hiện đầy đủ.