![]() |
Xe hút phân từ nhà dân đang xả vào hố chứa lộ thiên. |
Cở sở Hòa Bình sử dụng nguồn phân bắc để làm nguyên liệu sản xuất phân bón, chủ yếu cung cấp cho các vườn tiêu và cà phê ở Đăk Lăk, Lâm Đồng. Mặt bằng sản xuất rộng khoảng 8 ha, bao gồm nhiều bãi lộ thiên chứa bán thành phẩm (gồm phân trộn với vỏ đậu phộng), nhưng không có tường che chắn. Những hố phân sống rộng chừng 30 m2/hố cứ để lộ thiên, bờ bao đất mỏng chỉ 20 cm.
Người dân khu vực này ngày đêm phải hít thở bầu không khí ô nhiễm nên hầu hết bị các bệnh về đường hô hấp. Nghiêm trọng hơn, nguồn nước sử dụng chủ yếu tại đây là nước giếng. Vào mùa khô hạn, nước không đủ dùng, một số người phải tận dụng nước từ chính các con mương bị nhiễm bẩn.
Bà Hoàng Thị Anh Đào, cán bộ phụ trách sản xuất tiểu thủ công nghiệp của phường 16 cho biết, cơ sở Hòa Bình đã tồn tại hơn 8 năm. Tình trạng ô nhiễm môi trường đã được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu chủ cơ sở phải có biện pháp khắc phục. Thế nhưng đến nay, quanh cơ sở này, rác chồng chất ngày càng cao, nước phân hôi thối ngập ngụa đường sá, kênh mương.
(Theo Tuổi Trẻ)