Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng nhà ở xã hội do Nhà nước hay doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư đều cần "Nhà nước duyệt giá" và quy định giá trần.	
70.000 lao động ngành dệt may trên cả nước thôi việc, mất việc và 66.600 người bị giảm giờ làm, trong năm tháng đầu năm 2023.	
Ủy ban Kinh tế đề nghị chỉ áp dụng khoản vay đặc biệt, lãi suất 0% với ngân hàng có sự cố rút tiền hàng loạt hoặc có nguy cơ đổ vỡ.	
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam làm chủ nhiều kỹ thuật y khoa phức tạp, trong đó có ghép đa tạng tụy - thận, tạo ra bước đột phá với trình độ ngang tầm thế giới.	
Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu kỹ 22 nhóm thông tin được tích hợp vào cơ sở dữ liệu căn cước để đảm bảo khả thi, tránh lãng phí.	
Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị cân nhắc nâng tuổi phục vụ với nữ sĩ quan công an, nhưng đại biểu Nguyễn Thanh Hải lại đồng tình và hy vọng tương lai ngành này có nữ thượng tướng, thứ trưởng.	
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết việc sửa đổi Luật Viễn thông, trong đó có OTT viễn thông, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng và quyền lợi người dùng.	
Quốc hội đồng ý tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến góp ý lần đầu vào kỳ họp 6, cuối năm 2023.	
Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời VnExpress về chủ trương giảm số lượng tàu đánh bắt thủy sản trên biển.	
Ngày 2/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).	
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói, nhiều chủ đầu tư đã bỏ qua thủ tục, vi phạm khi chạy đua thời gian để hưởng giá FIT.	
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói, cuối năm ngoái, dù không muốn vẫn phải chấp nhận mặt bằng lãi suất cao, không nới "room" để ưu tiên an toàn hệ thống.	
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xử lý ngân hàng, công ty bảo hiểm vi phạm về sản phẩm liên kết đầu tư.	
Đại biểu Quốc hội cho rằng thay vì dành 1 triệu tỷ đồng tồn đọng để hỗ trợ người lao động, nên đưa vốn này vào các dự án tạo sức bật kinh tế.	
Theo đại biểu Lê Thanh Vân, cán bộ không làm gì cả là vi phạm pháp luật bởi không thực hiện bổn phận nghĩa vụ mà Nhà nước trao.	
Ngày 1/6, sau khi thảo luận tình hình kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2%. 
Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc công phá tâm lý sợ sai, không dám làm của cán bộ để thúc đẩy phát triển.	
Đại biểu Phạm Văn Thịnh cảnh báo các chủ đầu tư nhà xã hội sẽ vỡ nợ vì "không khách hàng nào đủ điều kiện mua" khi nhiều quy định đang làm khó công nhân.	
Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, cần coi trả lương là hình thức đầu tư cho con người, tương lai, mức đầu tư tương xứng mới mang lại hiệu quả thiết thực.	
Đại biểu Quốc hội cho rằng, bộ, ngành cứ trao đổi lòng vòng, đến khi giải quyết được, doanh nghiệp đã "gần đất xa trời".