Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận xét, trong bức tranh xám màu kinh tế thế giới hiện nay thì "Việt Nam vẫn là điểm sáng".
Chính phủ được giao thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, nhất là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% đến cuối năm nay, nhưng trừ nhóm hàng viễn thông, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng.
Quốc hội yêu cầu điều động, luân chuyển bác sĩ, nhân viên y tế tuyến trên về khám bệnh tại trạm xá xã nhằm cải thiện hệ thống y tế cơ sở.
Ông Nguyễn Hồng Nam, thẩm phán cao cấp, Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm thẩm phán TAND tối cao.
Chiều 24/6, với gần 97,4% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù cho phát triển TP HCM.
Phó đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Giang Trần Văn Tuấn đề nghị luật hóa quỹ hỗ trợ thành lập tổ an ninh trật tự ở cơ sở do các xã tự huy động, quản lý và sử dụng.
Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày người nước ngoài được nhập, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới.
Quy định giao dịch bất động sản qua sàn không gia tăng chi phí bất hợp lý cho chủ đầu tư hay làm tăng giá bán, theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.
Đại biểu Trần Văn Khải cho rằng điều tiết thị trường bất động sản theo hướng giảm nhà ở cao cấp, tăng nhà xã hội sẽ hạn chế các hệ lụy, giúp thị trường phát triển lành mạnh.
Quốc hội thông qua nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, trong đó không quy định miễn lấy phiếu với cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo, nghỉ công tác từ 6 tháng.
Sáng 23/6, với hơn 93% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi), trong đó, quy định thuốc hiếm số lượng ít có thể mua sắm tập trung.
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy cho rằng quê quán là thông tin quan trọng phản ánh nhân thân, lai lịch nên đề nghị ban soạn thảo tiếp tục thể hiện trên căn cước công dân.
Chiều 22/6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó bổ sung 6 vị trí cấp tướng cho công an.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng không chỉ giá nhà quá cao, việc thiếu hụt phân khúc cho thuê cũng khiến lao động khó tiếp cận nhà ở xã hội giá rẻ.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng người bị thu hồi đất cần môi trường sống tốt hơn chứ không nhất thiết phải có nhà to và đường vào thênh thang hơn.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng, giá đất mỗi năm một khác nên cần phân định rõ căn cứ xác định giá để theo thị trường, tránh thất thoát.
Sáng 20/6, Quốc hội thông qua Luật Phòng thủ dân sự, trong đó Quỹ Phòng thủ dân sự sẽ được lập trước khi có thảm họa, sự cố.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng, cho phép bán nhà hình thành trong tương lai gây hệ lụy thị trường mua đi bán lại, khiến giá nhà tăng bất thường.
Vé máy bay, sách giáo khoa tiếp tục được Nhà nước áp giá trần để có công cụ quản lý, đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ của người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp.