Ông Woo Won-shik trở thành biểu tượng của sự lãnh đạo trong khủng hoảng chính trị sau lệnh thiết quân luật ở Hàn Quốc, được ví như "Thần Thor tại quốc hội".
Công tố viên Hàn Quốc công bố cáo trạng, cáo buộc Tổng thống Yoon cho phép binh sĩ nổ súng khi xông vào nhà quốc hội trong đêm thiết quân luật.
Ông Choi Sang-mok cam kết đưa Hàn Quốc vượt qua bất ổn chính trị, sau khi trở thành lãnh đạo lâm thời thay thế ông Han Duck-soo.
Khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc khiến nỗ lực xây dựng quan hệ với chính quyền Mỹ mới không có người chèo lái, làm nhiều doanh nghiệp nước này lo ngại.
Ông Han Duck-soo tuyên bố dừng thực hiện nhiệm vụ quyền Tổng thống theo quyết định luận tội của quốc hội để chờ quyết định từ Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.
Đảng Dân chủ đối lập nộp kiến nghị luận tội Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo, quá trình bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 27/12.
Đảng Dân chủ chiếm đa số tại quốc hội Hàn Quốc đe dọa luận tội quyền Tổng thống nếu ông không sớm duyệt hai dự luật điều tra lệnh thiết quân luật.
Những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Hàn Quốc tổ chức các cuộc biểu tình cách nhau vài trăm mét tại Seoul, một tuần sau khi ông bị luận tội.
Nhóm điều tra liên ngành yêu cầu ông Yoon trình diện cơ quan chống tham nhũng vào Giáng sinh, sau khi ông không tuân thủ lệnh triệu tập trước đó.
Trong suốt thời gian hỗn loạn chính trị vừa qua, hàng trăm nghìn người Hàn đã đổ ra đường biểu tình với âm nhạc sôi động, vẫy cờ châm biếm.
Tổng thống Yoon Suk-yeol không trình diện tại cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc theo lệnh triệu tập để thẩm vấn về vụ ban bố lệnh thiết quân luật.
Văn hóa "nhanh nhanh" góp phần thúc đẩy nỗ lực trừng phạt Tổng thống Yoon, khi quốc hội quyết định luận tội ông chỉ hơn 10 ngày sau khủng hoảng thiết quân luật.
Tư lệnh lục quân Park An-su bị bắt với cáo buộc phản loạn, trở thành tướng Hàn Quốc thứ tư bị bắt trong 4 ngày qua vì lệnh thiết quân luật.
Lãnh đạo PPP Han Dong-hoon từ chức vì những rối ren trong đảng cầm quyền, nhưng khẳng định không hối tiếc khi ủng hộ luận tội Tổng thống Hàn Quốc.
Truyền thông Triều Tiên đưa tin và bình luận về việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị luận tội hai ngày sau diễn biến, cho thấy sự khác biệt so với cách làm việc trước đây.
Công tố viên Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol không tuân thủ lệnh triệu tập để thẩm vấn, buộc họ xem xét phát lệnh mới.
Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi Tòa án Hiến pháp nhanh chóng phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau khi quốc hội thông qua kiến nghị luận tội.
Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết duy trì chính sách đối nội, đối ngoại sau khi ông Yoon bị luận tội và đình chỉ chức vụ.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nói sẽ cống hiến vì đất nước đến phút chót, sau khi quốc hội Hàn Quốc duyệt kiến nghị luận tội ông.
Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ mất hàng loạt quyền hành pháp, nhưng vẫn được giữ chức danh trong thời gian bị đình chỉ, chờ tòa ra phán quyết luận tội.