Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol do phe đối lập đưa ra, khiến ông bị đình chỉ chức vụ.
Quốc hội Hàn Quốc hôm nay tiếp tục bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan lệnh thiết quân luật, sau lần đầu thất bại.
Tình trạng tê liệt chính trị tại Hàn Quốc có thể gây rủi ro cho liên minh giữa nước này với Mỹ, khi Seoul chuẩn bị đối mặt nhiệm kỳ khó đoán của ông Trump.
Cơ quan điều tra đặc biệt thuộc cảnh sát Hàn Quốc đang xem xét xin lệnh bắt Tổng thống Yoon, khám xét khu tư dinh và tịch thu tài liệu.
Cảnh sát khám xét và thu thập tài liệu ở trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, công trình nằm cạnh Văn phòng Tổng thống.
Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu ý tưởng thiết quân luật từ đầu mùa hè, trong bữa tối với các bạn học cũ, theo lời khai của trung tướng Yeo In-hyung.
Ông Yoon Suk-yeol thề sẽ "chiến đấu đến cùng", chỉ trích đảng đối lập không công nhận Tổng thống được dân bầu và lạm dụng luận tội.
Lãnh đạo cơ quan điều tra chống tham nhũng Hàn Quốc cho biết họ có thể bắt khẩn cấp Tổng thống Yoon Suk-yeol khi các điều kiện được đáp ứng.
Lực lượng an ninh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không hợp tác với cảnh sát, cản trở các nhà điều tra khám xét địa điểm này.
Triều Tiên lần đầu bình luận vụ Hàn Quốc thiết quân luật, cho rằng nước này đang "hỗn loạn" và sự nghiệp của Tổng thống Yoon sẽ "sớm kết thúc".
Cơ quan điều tra đặc biệt Hàn Quốc bắt khẩn cấp lãnh đạo cảnh sát quốc gia và cảnh sát thủ đô Seoul với cáo buộc tham gia phản loạn.
Cảnh sát khám xét Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và Bộ tư lệnh Đặc nhiệm, liên quan cuộc điều tra lệnh thiết quân luật.
Thẩm phán tòa Seoul ra lệnh bắt cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-hyun, người bị cáo buộc cầm đầu "sự cố thiết quân luật".
Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền Hàn Quốc đang cân nhắc để Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức vào tháng 2-3, trước khi tổ chức bầu cử sớm.
Cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu các thành viên nội các, trong đó có Thủ tướng Han Duck-soo, trình diện để thẩm vấn về lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon.
Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ban bố lệnh thiết quân luật.
Phe đối lập Hàn Quốc cáo buộc đảng cầm quyền đang chuẩn bị cho "cuộc đảo chính thứ hai" bằng cách từ chối luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cấm xuất cảnh trong lúc giới chức điều tra vụ ông ban bố thiết quân luật, theo quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
Chỉ huy đặc nhiệm "Hổ trắng", đơn vị xông vào tòa nhà quốc hội Hàn Quốc đêm 3/12, nói họ bị cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-hyun lợi dụng.
Các công tố viên Hàn Quốc thông báo mở điều tra Tổng thống Yoon với cáo buộc "kích động tạo phản" liên quan lệnh thiết quân luật vừa qua.