Hơn 50 quốc gia ký cam kết du lịch bền vững
COP 29 vừa đạt thành tựu lớn khi hơn 50 chính phủ đã ký tuyên bố đưa ngành du lịch vào chương trình hành động về biến đổi khí hậu.
COP 29 vừa đạt thành tựu lớn khi hơn 50 chính phủ đã ký tuyên bố đưa ngành du lịch vào chương trình hành động về biến đổi khí hậu.
Ông Trump có quan điểm nhất quán rằng biến đổi khí hậu là "trò lừa" và nghĩ rằng Trái Đất đang nguội, điện tái tạo quá đắt để các nhà máy Mỹ sử dụng.
Với quy mô gần 859 tỷ USD, châu Âu có thị trường carbon lớn nhất thế giới, tiếp theo là Bắc Mỹ, Anh và Trung Quốc.
Hạn ngạch là lượng khí nhà kính quy đổi sang CO2 mà cơ sở được cơ quan quản lý cho phép phát thải trong một khoảng thời gian nhất định.
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều muốn giữ giá nhiên liệu thấp, nhưng Trump muốn tăng khai thác dầu khí, trong khi Harris ủng hộ năng lượng sạch.
Là nền kinh tế thứ hai thế giới và phát thải nhiều nhất, Trung Quốc vẫn không cần góp quỹ khí hậu toàn cầu do là nước đang phát triển.
Những biện pháp bù đắp lượng CO2 thải ra như giảm phát thải, bù đắp Carbon, thu giữ Carbon, cải tiến quy trình nông nghiệp… là những cách để trung hòa Carbon.
Colombia, Kenya và Campuchia là 3 quốc gia hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư tín chỉ carbon vào năm 2024, theo Abatable.
Ford sản xuất xe điện từ năm 2011, còn Starbucks cho khách hàng mượn cốc để giảm phát thải CO2 và đồ nhựa ra môi trường.
Sản xuất điện và công nghiệp nặng là hai ngành phổ biến nhất được các nước lựa chọn để áp hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
Hãng đánh giá tín nhiệm cho rằng quá trình giảm khí thải CO2 tại các nền kinh tế, đặc biệt là nhóm mới nổi, gần như không cải thiện.
CO2tđ - trong tiếng Anh là CO2e - có nghĩa "tương đương với CO2", là đơn vị đo tổng lượng khí nhà kính phát thải.
Dấu chân carbon là tổng lượng khí thải nhà kính (GHG) do một cá nhân, tổ chức, sự kiện hoặc sản phẩm gây ra trực tiếp và gián tiếp.
Tín chỉ carbon có thể được cấp bởi cơ chế của Liên Hợp Quốc, cơ chế các quốc gia - khu vực hoặc các tiêu tiêu chuẩn carbon độc lập.
Schneider Electric nêu loạt giải pháp công nghệ nhằm giảm phát thải cho doanh nghiệp, hướng đến nền kinh tế carbon thấp.
Trồng lúa có phát thải cao nhất trong nông nghiệp, tức là lĩnh vực này có nhiều dư địa để tiết giảm và bán tín chỉ carbon, nhưng để thành hiện thực cần nhiều nỗ lực.
Nhà máy thí điểm mới sử dụng công nghệ giúp tách nhôm khỏi hợp chất và chỉ thải ra oxy, dự kiến bắt đầu hoạt động năm 2027.
Tăng điện tái tạo và điện hóa giao thông - công nghiệp để đạt đỉnh phát thải vào 2030 là kịch bản tối ưu để trung hòa carbon vào 2050.
Nhà máy lớn nhất thế giới được thiết kế để hút carbon dioxide (CO2) trong khí quyển giống như máy hút chân không khổng lồ bắt đầu hoạt động ở Iceland hôm 8/5.
Các quỹ liên bang sẽ hỗ trợ điện khí hóa các cảng và cơ sở hạ tầng sạc xe tải điện, cùng nhiều dự án khác.
Olympic Paris diễn ra hè năm nay sẽ hạn chế xây công trình mới, tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, vật liệu tái chế.
Ngôi nhà ở vùng rừng núi có thiết kế độc đáo với những bức tường cao 3 m xây từ khoảng 2.050 khối bêtông hấp thụ carbon.
Ứng phó thuế carbon xuyên biên giới của châu Âu, Đại học Kinh tế TP HCM đề xuất thành phố thu phí carbon để lấy kinh phí hỗ trợ lại doanh nghiệp.
Giun hạt sồi đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối lại các chất cặn và dưỡng chất dưới biển sâu, giúp điều hòa khí hậu.
Công ty Green Lab dùng năng lượng xanh để sản xuất kim cương nhân tạo với đặc điểm nhanh, rẻ và giàu tính bền vững hơn loại tự nhiên.
Dự án thu giữ carbon ngoài khơi ở mức triệu tấn đầu tiên của Trung Quốc đạt cột mốc mới hôm 18/9, giúp giảm lượng CO2 thải ra khí quyển.
Nhờ các biện pháp như chuyển đổi đất nông nghiệp thành rừng và dùng điện thay cho than, đảo Lingshan có mức phát thải carbon năm 2020 là -1.333 tấn.