Ý tưởng dùng thủy tinh tái chế cho 'thành phố bọt biển' ở TP HCM
Vật liệu tái chế từ thủy tinh có đặc điểm xốp, nhẹ và lọc tốt, được gợi ý dùng trong hạ tầng hấp thụ nước của "thành phố bọt biển".
Vật liệu tái chế từ thủy tinh có đặc điểm xốp, nhẹ và lọc tốt, được gợi ý dùng trong hạ tầng hấp thụ nước của "thành phố bọt biển".
Kéo sợi từ thân cây chuối, doanh nhân Nelson Yang tại Đài Loan tìm cách dùng nguyên liệu này để dệt thành vải, thậm chí tạo ra da thực vật.
GCAP đưa ra các khuyến nghị về chính sách và công nghệ, giúp địa phương thiết kế danh mục đầu tư nhằm giải quyết bài toán môi trường và tăng khả năng chống chịu của đô thị trước biến đổi khí hậu.
Nhựa đường trộn với vụn cao su từ lốp xe cũ giúp con đường xây nên bền chắc và chống chịu được thời tiết cực đoan gây ra bởi biến đổi khí hậu, theo giới khoa học Australia.
Túi nilon có thể bền sau một ngày, linh kiện nhựa ôtô tồn tại vài năm rồi tự hủy, theo nghiên cứu của nhóm nhà hóa học Mỹ.
Hai tàu chiến hết niên hạn được chủ động đánh đắm tại Vịnh Thái Lan, tạo môi trường sống và nơi ẩn náu cho sinh vật biển khỏi lưới đánh bắt và ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.
General Motors sáng chế pin lithium giàu mangan, giúp xe di chuyển quãng đường dài hơn nhưng chi phí chỉ tương đương loại giá rẻ của Trung Quốc.
Giới khoa học Trung Quốc đã chế tạo thành công nhựa sinh học hoàn toàn làm từ tre, góp phần vào kế hoạch ba năm "dùng tre thay nhựa" của chính phủ nước này.
Bình xịt hen ứng dụng chất khí đẩy hydrofluoroalkane (HFA) để chuyển thuốc thành dạng sương, đây là chất ô nhiễm gấp hàng nghìn lần CO2.
The New Norm dùng 5.000 cốc nhựa một lần để tạo thành áo, mũ len mà không cần dùng nước hay hóa chất nhuộm trong quy trình tái chế.
Sự xuất hiện của vi khuẩn ăn nhựa mở ra phương thức tái chế rác dựa vào tự nhiên, nhưng tốc độ xử lý chậm, cùng mối lo ngại rò rỉ vi khuẩn biến đổi gene ra môi trường.
Các nhà khoa học Serbia đang thử nghiệm dùng sâu bột để ăn rác nhựa từ hộp đựng thực phẩm một lần hay xốp cách nhiệt, thường mất 500 năm để phân hủy.
Chất xúc tác gốc nickel có khả năng phân hủy chọn lọc nhựa PE và PP, hai loại chiếm gần hai phần ba lượng nhựa toàn cầu, giúp bỏ qua khâu phân loại trong tái chế.
CO2 thu được từ các ống khói nhà máy ở châu Âu được hóa lỏng, vận chuyển tới Na Uy và bơm xuống độ sâu 2.600 m dưới đáy biển.
Vật liệu mới có cấu trúc siêu phân tử, sẽ phân hủy vài giờ dưới biển và 200 giờ trên đất liền.
"Siêu gỗ" là một loại vật liệu công nghệ gia tăng độ bền của gỗ gấp 10 lần, sản phẩm được hậu thuẫn bởi Bộ Năng lượng và Quốc phòng Mỹ.
Băng vệ sinh được sản xuất từ ứng dụng nhựa sinh học của tinh bột ngô giúp giảm nhựa, thân thiện môi trường gấp 17 lần loại thường.
Nông dân tại EaKar, huyện trồng cacao lớn nhất Đăk Lăk, đang thí điểm làm than sinh học từ phụ phẩm cacao để hướng tới bán tín chỉ carbon.
Ngành công nghiệp thu giữ carbon từ đại dương được ví như “miền Tây hoang dã”, với các startup huy động hàng trăm triệu USD, tạo ra tín chỉ carbon giao dịch ở ngưỡng 1.600 USD mỗi tCO2.
Mỹ có thể thu hồi đất hiếm từ chất thải sau đốt than, trong bối cảnh 75% nguyên liệu này nhập khẩu từ Trung Quốc.