Khí nhà kính CO2 cao nhất 800.000 năm
Lượng khí làm nóng hành tinh CO2 trong khí quyển đạt gần 3.300 tỷ tấn, mức cao nhất trong 800.000 năm.
Lượng khí làm nóng hành tinh CO2 trong khí quyển đạt gần 3.300 tỷ tấn, mức cao nhất trong 800.000 năm.
Chính quyền ông Trump muốn hủy bỏ phát hiện khoa học về tác hại của khí nhà kính lên sức khỏe con người, vốn là nền tảng áp tiêu chuẩn môi trường lên xe cơ giới, nhà máy điện.
Bang New York thải tới 4,5 triệu tấn bao bì nhựa mỗi năm và chỉ một lượng nhỏ được tái chế.
Mùa săn của cộng đồng nuôi chim ưng tại Wisconsin năm nay đến muộn do mùa thu ấm bất thường, với lượng mồi ngày càng suy giảm.
Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhất thế giới, năm 2024 chỉ giảm thải 3,4% so với năm trước, quá thấp để đạt mục tiêu khí hậu sau ba năm tăng dùng điện than.
Từng là điểm giao thương và đàm đạo tri thức của hàng nghìn học giả, thành phố Chinguetti bên bờ tây Sahara đang chờ cát nhấn chìm, trong khi người bản địa tin rằng sa mạc là số mệnh của họ.
Tập đoàn dầu khí BP (Anh) sắp công bố bỏ mục tiêu tăng công suất điện tái tạo, chuyển trọng tâm trở lại nhiên liệu hóa thạch, theo Reuters.
Các quốc gia tập trung tại Rome trong ba ngày để đàm phán về khoản tài chính 200 tỷ USD mỗi năm cho nhóm nước nghèo bảo tồn đa dạng sinh học.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà khoa học Mỹ ngừng công việc liên quan đến báo cáo khí hậu toàn cầu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.
Nhà máy điện nhiệt mặt trời lớn nhất thế giới năm 2014 sắp đóng cửa sau 10 năm hoạt động do khó khăn khi vận hành, giá điện kém cạnh tranh và thiệt hại môi trường.
Trung Quốc, Ấn Độ, Nga hay Liên minh châu Âu - các nước, khu vực gây ô nhiễm nhất thế giới - chưa công bố cam kết khí hậu dù đến hạn.
Muốn tăng khai thác tài nguyên Alaska, ý định của ông Trump được giới chức địa phương ủng hộ nhưng các nhóm môi trường phản đối.
Tổng thống Donald Trump chính thức đưa quốc gia phát thải lớn nhất thế giới đứng ngoài các nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu.
Chính quyền Thụy Điển vừa khởi công một hầm lưu trữ sâu 500 mét để chứa chất thải phóng xạ cấp độ cao trong 100.000 năm.
Dòng sông khô hạn, người yếu thế chống chọi với sức nóng, loạt vụ cháy tại California… là những bức ảnh ấn tượng trong 2024 - năm nhiệt độ Trái đất tăng vượt ngưỡng cảnh báo khí hậu.
Mùa đông khô bất thường và gió nóng 160 km/h thổi bùng các đám cháy ở Los Angeles được một số chuyên gia nghi là do biến đổi khí hậu.
Năm 2024, trái đất ghi nhận năm nóng nhất từ trước đến nay (khả năng nóng nhất trong 125.000 năm) với mức tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại việc Thái Lan cấm nhập khẩu rác thải nhựa sẽ khiến loại rác này "tràn" sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Hoạt động trồng trọt phát sinh hơn 600.000 tấn nilon, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phần lớn thải ra môi trường dù là chất nguy hại, gây ô nhiễm nguồn nước.
Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất về Trái Đất năm 2024 là biến đổi khí hậu mang đến nhiều thảm họa trên toàn cầu và các sự kiện thời tiết cực đoan khác.