Đã có nhiều thống kê chỉ ra rằng giá nhà ở Việt Nam hiện tại cao hơn thu nhập trung bình của người dân nhiều lần, đặc biệt là khi so sánh với thời điểm cách đây 5-10 năm. Điều đó có nghĩa là thu nhập của người trẻ không tăng theo kịp đà tăng giá nhà. Từ đó, họ ít khả năng mua nhà hơn thế hệ trước.
Thế nên, giới trẻ bây giờ mới có xu hướng chi tiêu thỏa mãn bản thân, không kết hôn, sinh con. Đơn giản vì họ có cố gắng thế nào cũng khó mua được nhà, nên thay vì dành dụm cả đời, họ lựa chọn bỏ tiền vào bản thân.
Bản thân tôi cũng không còn trẻ nữa, cũng có điều kiện mua nhà riêng. Nhưng tôi quyết định không làm vậy vì có nhiều kênh đầu tư tài sản tốt hơn nhà ở.
Thay vì dành cả đời để cống hiến cho cái nhà, tôi có thể dùng tiền đó để đầu tư rồi đi lấy tiền dắt người thân đi ăn, đi chơi khắp nơi cho sướng cái thân.
Nếu để mua một căn nhà mà phải hy sinh cả thanh xuân, thì tôi thấy không đáng. Cứ hình dung "cày cuốc" ngày đêm chỉ để kiếm tiền trả nợ mua nhà, cực khổ kéo dài nhiều năm, mức sống kém đi, mà tôi lại càng không có động lực sinh con. Đó là còn chưa kể gần cả cuộc đời gắn liền với cái nhà đó, rồi rủi ro nếu mất công việc, ốm đau, bệnh tật, không có tiền trả nợ thì cuối cùng tôi cũng bị ngân hàng tịch thu lại căn nhà đó. Vậy tất cả những nỗ lực tôi bỏ ra có ích gì?
>> Có bốn bất động sản nhưng sống không yên vì khoản nợ 4,7 tỷ đồng
Tôi cho rằng, tài sản có nhiều loại, chứ không phải chỉ mỗi căn nhà. Chẳng hạn như ở thuê rồi mua vàng, đầu tư chứng khoán, bất động sản (đất nền)... có khi còn sinh lời tốt hơn. Thế nên, nói riêng bản thân mình, tôi thà không mua nhà để dành tiền đầu tư vào các kênh khác. Đến giờ, tôi chưa từng phải hối hận vì quyết định của mình, thậm chí vẫn sống khỏe. Giá trị các tài sản kia của tôi dư sức trả tiền thuê nhà rồi.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng, để người trẻ có thể mua nhà, an cư lạc nghiệp, nhà nước nên có các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là những gia đình trẻ. Nếu họ mới kết hôn và sinh con thì nên được giảm thuế hay hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi mua nhà. Đó chính là động lực để họ tiếp tục sinh thêm con. Chứ giờ, tỷ lệ sinh đang thấp dần vì làm việc cả đời không mua được nhà. Hệ lụy chắc hẳn ai cũng có thể lường trước.
Nếu không hỗ trợ kịp thời, xu hướng người trẻ ngại kết hôn và sinh đẻ sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Hệ lụy chắc hẳn ai cũng có thể lường trước. Dân số giảm, số người trong độ lao động xuống thấp, già hóa dân số... Tất cả sẽ kéo theo nhiều hậu quả hơn với nền kinh tế của chúng ta.
- Nhà Sài Gòn trong hẻm ba xuyệt nhưng 'hét giá' 6 tỷ đồng
- Nghịch lý người có thu nhập phải đóng thuế nhưng được mua nhà ở xã hội
- Vợ muốn mua chung cư 1,5 tỷ, tôi thích làm con nợ để có nhà mặt đất
- Chung cư 2,5 tỷ tăng giá lên hơn 6 tỷ sau 5 năm
- Nhà 10 tỷ ế ẩm nhưng quyết không bán lỗ 5 tỷ
- 'Mang một tỷ đồng đi mua đất để bảo toàn tài sản'