Anh được ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8) chỉ định xét nghiệm gan, thận, hormone và siêu âm, loại trừ các nguyên nhân ác tính như u tuyến yên hay các vấn đề di truyền. Kết quả xác định anh Hoàng bị nữ hóa tuyến vú, tức gia tăng số lượng mô tuyến vú do mất cân bằng giữa hai nội tiết tố estrogen và testosterone. Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên ngực.
Theo bác sĩ Huy, anh Hoàng bị bệnh do mô tuyến đề kháng với testosterone. Tùy trường hợp, bệnh có thể được điều trị bằng can thiệp ngoại khoa hay dùng thuốc nội tiết hoặc testosterone thay thế.
Anh Hoàng được chỉ định phẫu thuật bằng đường rạch quanh quầng vú, giúp tăng tính thẩm mỹ, thời gian phục hồi sau mổ nhanh, ít đau, xuất viện sớm. Vì một bên ngực anh phát triển to hơn bên còn lại, nên thay vì mở rộng đường mổ để lấy hết mô tuyến, êkíp bác sĩ phải cắt mô thành 3 lần.
Sau hơn 90 phút, ca mổ thành công, người bệnh được xuất viện trong ngày, không cần cắt chỉ. Bác sĩ lưu ý anh cần băng ép vùng ngực để định hình tốt, đồng thời đảm bảo chế độ dinh dưỡng, tránh để lại sẹo xấu.
ThS.BS.CKII Dương Quang Huy (ở giữa) phẫu thuật cắt mô tuyến vú cho anh Hoàng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8
Có nhiều nguyên nhân gây nữ hóa tuyến vú, trong đó hội chứng di truyền Klinefelter hoặc suy tuyến yên là nguyên nhân thường gặp nhất làm giảm sản xuất testosterone. Người bệnh thường có xu hướng lo lắng, trầm cảm, suy giảm kỹ năng xã hội, dễ mắc các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.... Ngoài ra, nữ hóa tuyến vú cũng có thể do lão hóa, khối u, cường giáp, suy thận, suy dinh dưỡng...
Dấu hiệu điển hình của bệnh là ngực to hơn mức bình thường, nhưng dễ bị nhầm lẫn với tình trạng thừa cân, béo phì. Nam giới có thể phân biệt bằng cách kiểm tra các dấu hiệu bất thường ở nhũ hoa như sờ thấy cứng, ngực hơi đau, sưng tấy, tiết dịch... Bên cạnh đó, nên đi khám bác sĩ để phân biệt với giả nữ hóa - tình trạng u mỡ không đi từ tuyến vú ra theo hướng đồng tâm.
Bác sĩ Huy cho biết nữ hóa tuyến vú là bệnh lý lành tính, nếu xảy ra ở trẻ dậy thì có thể tự khỏi trong vòng 6 tháng đến 2 năm. Nếu bệnh xảy ra ở nam giới lớn tuổi hơn, gây tâm lý tự ti, mặc cảm, người bệnh nên sớm đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, điều trị kịp thời.
Đình Lâm
*Tên người bệnh đã được thay đổi