Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 3/1/2020, 15:30 (GMT+7)

Hội chợ Nông nghiệp sạch Tết tại Hà Nội

Từ ngày 4 đến 9/1, hội chợ với chủ để "Vị Tết xưa" bày bán nhiều đặc sản vùng miền sẽ diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 9h30 ngày 4/1 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy Sản và Phạm Gia Media tổ chức. Hội chợ diễn ra 6 ngày từ 6h30 sáng tới 19h. 

Với mục đích xúc tiến thương mại và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, Hội chợ Nông Nghiệp Sạch 2020 có tất cả 12 gian hàng với nhiều đặc sản từ các vùng miền: thịt trâu gác bếp Yên Bái, hồng treo Đà Lạt, bưởi Diễn, socola, ... dùng cho sinh hoạt và biếu tặng ngày Tết. 

Hội chợ Tết Nông Nghiệp Sạch 2020 có chủ đề ‘Vị Tết xưa.

Hội chợ Tết Nông Nghiệp Sạch 2020 có chủ đề ‘Vị Tết xưa".

Ngoài ra, hội chợ Nông Nghiệp Sạch 2020 là nơi trải nghiệm văn hóa truyền thống khi tái hiện lại một phần không gian, hình ảnh nét đẹp trong chợ Tết xưa, các trò chơi, hoạt động trải nghiệm mang đậm nét văn hóa dân gian. Chương trình mang đến cho khách thăm quan, trẻ em có cái nhìn chân thực về văn hóa truyền thống Việt. 

Theo đại diện của Ban tổ chức Hội chợ, bà Hoàng Minh Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phạm Gia Media, hội chợ Nông nghiệp sạch là hoạt động định kỳ của hệ sinh thái Nông nghiệp sạch. Chương trình nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu tới cộng đồng về hệ thống nông sản an toàn, sạch theo đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" ban hành theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  

Lê Nguyễn 

Chia sẻ bài viết qua email