Đánh giá tăng trưởng tín dụng đầu năm khá thấp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng năm nay.
Tăng trưởng tín dụng hệ thống không đều, Ngân hàng Nhà nước quyết định phân bổ lại chỉ tiêu tăng trưởng từ ngân hàng thừa sang nhà băng thiếu.
Tín dụng năm 2023 được dự báo không tăng trưởng nóng vì doanh nghiệp khó khăn, còn bất động sản - lĩnh vực hút nhiều vốn nhất - vẫn chưa thoát đáy.
Tăng trưởng tín dụng cho cả năm nay được tăng lên thành 15,5-16% so với mục tiêu đầu năm là 14%.
Không ít hồ sơ của khách hàng vay mua xe, nhà để ở (không phải đầu tư) hoặc thậm chí để sửa nhà cũng đang bị tắc lại vì "hết room" tín dụng.
Các nhà băng đều ghi nhận tín dụng tăng vọt trong quý đầu năm nay, nhiều ngân hàng tăng gấp đôi cùng kỳ, vượt ngưỡng 10% chỉ trong ba tháng.
Để có dư địa triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, các nhà băng đồng loạt đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Nhiều ngân hàng đã chạm trần tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng, vừa được nới thêm chỉ tiêu này trong quý IV.
Tín dụng bất ngờ tăng mạnh trong cuối tháng 10 khiến nhiều nhà băng đạt chỉ tiêu tăng trưởng sớm nên SSI Research dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới hạn mức.
Một số ngân hàng đang phải hạn chế cho vay, bởi tăng trưởng tín dụng đã chạm ngưỡng trần cho phép từ Ngân hàng Nhà nước.
Doanh thu của các công ty tài chính có thể ảnh hưởng lớn nếu bị cấm cho người chưa có lịch sử tín dụng vay tiền mặt, theo HSC.
Cơ quan điều hành đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng với từng ngân hàng và ưu tiên mức cao với đơn vị đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn.
Ngân hàng Nhà nước đã công nhận ba ngân hàng áp dụng thành công tiêu chuẩn Basel II là Vietcombank, VIB và OCB.
Dư nợ tín dụng tăng ngay từ những tháng đầu năm và được kiểm soát chặt chẽ với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Chuyên gia của Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng đây là "thời cơ chín muồi" để nhà điều hành bỏ các công cụ hành chính.
Trong khi các ngân hàng nhỏ khao khát mà không được hạn mức tăng trưởng tín dụng như ý thì các ông lớn thuộc nhóm một lại dè dặt lo không xài hết chỉ tiêu được giao.
> Ngân hàng yếu không được tăng trưởng tín dụng
> Hạn mức tín dụng không quan trọng bằng lãi suất