Lang Minh hiện là nhà tư vấn giáo dục cao cấp cho Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp MindX. Anh cũng là dịch giả - tác giả cộng tác với nhiều nhà xuất bản: Trẻ, Giáo dục, Tri thức...
Lang Minh ứng dụng lý thuyết ngành nhân văn vào việc giảng dạy tư duy phản biện và các năng lực của thế kỷ XXI: tri tạo truyền thông và tri tạo kỹ thuật số (media & digital literacy). Về định hướng nghiên cứu, Lang Minh tập trung vào phân ngành Nhân học phê phán (Critical Anthropology), hướng tới việc phê phán các mối quan hệ bất bình đẳng trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Tình trạng 'chống vaccine tới chết' là hiểu lầm khoa học hay sự khủng hoảng niềm tin trên toàn cầu?
Cách thức tuyển sinh thay đổi chóng vánh sẽ khiến học sinh bị cuốn vào cuộc đua mất phương hướng.
Lướt web, quẹt video hấp dẫn hơn đọc sách, nhưng có thể khiến con người mất khả năng đọc sâu.
Coi y tế là ngành thuần túy 'thân thể' chứ không có tính tâm lý - xã hội là cách tiếp cận bảo thủ.
Trên mạng, lòng người lúc nào cũng sẵn sàng chia phe, tranh cãi và trút phẫn nộ vào nhau.
Tôi và bạn bè gọi kỳ thi tốt nghiệp cấp ba của mình là kỳ thi 'xổ số'.
Bằng giỏi có còn giá trị khi sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vẫn "không làm được việc".
Nhà quản lý không cần can thiệp vào tâm tình, cảm xúc của công chúng với một tác phẩm điện ảnh.