* Vui lòng điền chính xác và đầy đủ để nhận được câu trả lời và tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia.
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các cơ sở giáo dục trên cả nước phối hợp với ngành y tế địa phương và gia đình để rà soát tình trạng tiêm chủng của trẻ em, học sinh ở tất cả các cấp học. Việc này nhằm tổ chức tiêm bù, tiêm đuổi, tiêm vét, bảo vệ sức khỏe trước khi vào năm học mới.
Trường hợp bạn làm mất sổ tiêm chủng của con, bạn không cần quá lo lắng. Hiện gần 300 trung tâm tiêm chủng thuộc Hệ thống Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đang hỗ trợ các trường học, phụ huynh tra cứu lịch sử tiêm chủng cho trẻ em từ bậc mầm non, tiểu học và các cấp học khác theo quy định của Bộ Y tế, cấp xác nhận tiêm chủng miễn phí. Giấy xác nhận tiêm chủng dựa trên dữ liệu lưu trữ tại VNVC và thông tin tiêm chủng đã được đồng bộ trên Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng Quốc gia. Do đó, bạn có thể đến trung tâm VNVC gần nhất để được hỗ trợ.
Ngoài ra, để thuận tiện quản lý lịch tiêm, bạn cũng có thể theo dõi thông tin tiêm chủng của trẻ trên Sổ tiêm chủng điện tử tích hợp trong ứng dụng VNVC Mobile App. Ứng dụng cho phép tra cứu lịch sử tiêm chủng tại trung tâm, theo dõi các mũi vaccine tiếp theo và nhận thông báo nhắc lịch, giúp hạn chế tình trạng quên lịch hẹn hoặc thất lạc sổ tiêm chủng giấy.
Con bạn 6 tuổi, đã tiêm đủ các mũi ở chương trình Tiêm chủng mở rộng là nền tảng rất quan trọng giúp bé phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong cộng đồng như lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm não Nhật Bản, các bệnh do Hib... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vaccine quan trọng chưa được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng, dẫn đến con có thể chưa được bảo vệ toàn diện trước các tác nhân gây bệnh đang lưu hành.
Do đó, bạn có thể tham khảo và kết hợp tiêm đầy đủ các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và các vaccine dịch vụ theo khuyến cáo để giúp trẻ được bảo vệ toàn diện hơn. Gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được rà soát lịch sử tiêm và tư vấn các vaccine cần thiết như vaccine 4 trong 1 giúp củng cố phòng 4 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt; cúm mùa, thủy đậu, não mô cầu, phế cầu phòng 15 hoặc 20 type vi khuẩn gây bệnh, viêm gan A, sốt xuất huyết…
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Sốt sau tiêm vaccine phế cầu 13 hay các vaccine khác là phản ứng phụ thông thường, nhất là ở trẻ nhỏ. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch đang phản ứng với các thành phần kháng nguyên có trong vaccine nhằm sinh kháng thể đặc hiệu chủ động, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Trẻ sẽ nhanh giảm sốt và mất hẳn trong vài giờ, hoặc từ 1-2 ngày sau tiêm. Bạn nên lau mát cho trẻ bằng nước ấm, cho trẻ bú đủ và mặc quần áo rộng, thoáng mát, thấm hút tốt, uống thuốc hạ sốt do bác sĩ chỉ định.
Ngoài ra, trẻ cũng có thể sốt do thời tiết, mặc nhiều quần áo, quấn quá kỹ, hoặc trẻ đang mắc bệnh lý... Nếu trẻ sốt cao trên 39 độ C và kéo dài, kèm bú kém, quấy khóc, mẩn ngứa, phát ban, ly bì, bứt rứt, khó thở… cần được đưa đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời. Bạn không nên vì trẻ bị sốt mà ngừng tiêm vaccine phế cầu hay các vaccine trong độ tuổi trẻ cần tiêm như 6 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, bệnh do vi khuẩn HiB, não mô cầu, uống rota ngừa tiêu chảy, hoặc vaccine phế cầu khác.
Trước khi tiêm vaccine, trẻ sẽ được bác sĩ khám sàng lọc để đánh giá sức khỏe. Bạn nên chia sẻ tình trạng bị sốt của trẻ ở lần tiêm trước như thế nào, trẻ có đang sử dụng loại thuốc hay phản ứng với thành phần có trong vaccine không. Điều này giúp bác sĩ tư vấn liều tiêm, cũng như các cách xử trí sau tiêm cho trẻ đúng và giúp trẻ được phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bác!
Người bị cao huyết áp, thấp khớp, tiểu đường type 2 phải thường xuyên sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát bệnh. Song việc sử dụng thuốc kéo dài dễ khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện cho virus cúm dễ lây qua đường hô hấp xâm nhập gây bệnh và gây ra biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng, đồng thời làm tăng tình trạng bệnh nền.
Hệ miễn dịch suy giảm cũng tạo điều kiện cho virus Varicella Zoster (VZV) ẩn trong các hạch thần kinh cảm giác sau khi mắc thủy đậu gây ra bệnh zona thần kinh. Các nghiên cứu chỉ ra, người mắc tiểu đường, cao huyết áp có nguy cơ mắc zona thần kinh lần lượt là 38% và 33,5%. Nếu không được điều trị sớm trong 72 giờ mắc, người bệnh zona phải đối mặt các biến chứng như viêm não, viêm phổi, liệt mặc, đặc biệt đau thần kinh kéo dài gây ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng cuộc sống.
Tiêm vaccine là cách phòng bệnh zona thần kinh, cúm hiệu quả. Hiện 4 loại vaccine cúm của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Việt Nam và vaccine zona thần kinh của Bỉ có tại Việt Nam đều là vaccine bất hoạt. Các vaccine chứa thành phần kháng nguyên của virus không còn khả năng gây bệnh nhưng vẫn kích thích cơ thể tạo ra kháng thể.
Theo thông tin kê toa của nhà sản xuất, vaccine cúm và zona thần kinh có thể tiêm cùng lúc, trong một buổi tiêm. Việc tiêm cùng lúc hai vaccine trong một buổi tiêm vừa giúp tạo hiệu quả miễn dịch phòng bệnh sớm, tiết kiệm thời gian đi lại và không làm quá tải miễn dịch. Bác không cần ngưng sử dụng các loại thuốc theo toa thường xuyên trước và sau khi tiêm vaccine.
Trước tiêm, bác cần được bác sĩ khám sàng lọc và bác cần chia sẻ đầy đủ tình trạng bệnh đang mắc, loại thuốc đang sử dụng để bác sĩ đánh giá. Sau tiêm, bác cần theo dõi sức khỏe tại nơi tiêm chủng trong 30 phút và tại nhà 24-48 giờ. Trong thời gian theo dõi nếu có các phản ứng như sốt cao, co giật, khó thở, tức ngực, chóng mặt, choáng váng…, bác cần báo ngay cho cơ sở tiêm chủng, hoặc đến bệnh viện sớm để được can thiệp kịp thời.
Cảm ơn câu hỏi của bác.
Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Trẻ bị sốt sau tiêm vaccine cúm, não mô cầu BC hay các vaccine khác là phản ứng thường gặp, cho thấy cơ thể trẻ đang phản ứng lại với các thành phần có trong vaccine để tạo kháng thể bảo vệ. Trẻ bị sốt được xác định khi nhiệt độ đo tại trực tràng (hậu môn) từ 38 độ C trở lên, kéo dài trong 32-48 giờ đầu hoặc kéo dài đến 4 ngày sau tiêm chủng.
Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên cần cho trẻ sử dụng miếng dán hạ sốt, hoặc uống thuốc hạ sốt như paracetamol theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp lau mát cơ thể bằng nước ấm, mặc quần áo rộng và thấm hút tốt để làm giảm thân nhiệt, hỗ trợ giảm sốt. Trẻ cũng cần được bú đủ, ăn thức ăn lỏng, ngủ đủ để tăng cường miễn dịch để giúp nhanh hạ sốt. Việc cho trẻ mặc áo sát nách là một trong những cách giúp giảm nhiệt tốt. Song đóng bỉm có thể gây bí, nóng dễ khiến nhiệt độ tăng khi trẻ đang sốt, bạn không nên áp dụng.
Ngoài sốt sau tiêm vaccine, trẻ có thể bị sốt do mọc răng, viêm lợi, thời tiết, quấn kỹ, hoặc bị sốt siêu vị, mắc bệnh do RSV, cúm, phế cầu, sởi, thủy đậu, tay chân miệng... Nếu trẻ sốt cao hơn 39 độ C không đáp ứng thuốc hạ sốt, kèm bứt rứt, quấy khóc, khó thở, tìm tái, co giật... bạn nên đưa đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán đúng nguyên nhân, điều trị kịp thời.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước phối hợp với cơ sở tiêm chủng địa phương rà soát lịch sử tiêm chủng của học sinh nhằm kịp thời tiêm nhắc, tiêm bù, tiêm đuổi các vaccine quan trọng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe trước năm học mới 2026-2027. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Bạn bị mất sổ tiêm chủng và không nhớ lịch tiêm chủng của con không cần quá lo lắng. Hiện gần 300 trung tâm tiêm chủng thuộc Hệ thống Tiêm chủng VNVC đang hỗ trợ các trường học, phụ huynh tra cứu lịch sử tiêm chủng cho học sinh các cấp học, cấp xác nhận tiêm chủng miễn phí. Giấy xác nhận tiêm chủng dựa trên dữ liệu lưu trữ tại VNVC và Hệ thống Quản lý thông tin Tiêm chủng Quốc gia (đối với các trường hợp đã đồng bộ).
VNVC cũng triển khai chương trình hỗ trợ phụ huynh và nhà trường tiêm bù, tiêm nhắc, tiêm bổ sung vaccine cho học sinh các cấp với tổng mức hỗ trợ dự kiến hàng trăm tỷ đồng. VNVC cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine chất lượng cao cho mọi nhóm tuổi của trẻ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêm bù, tiêm vét và tiêm nhắc trong giai đoạn cao điểm.
Để thuận tiện quản lý lịch tiêm trong thời gian tới, phụ huynh cũng có thể theo dõi thông tin tiêm chủng của trẻ trên Sổ tiêm chủng điện tử tích hợp trong ứng dụng VNVC Mobile App. Ứng dụng cho phép tra cứu lịch sử tiêm chủng tại VNVC, theo dõi các mũi vaccine tiếp theo và nhận thông báo nhắc lịch, giúp phụ huynh quên lịch hẹn hoặc thất lạc sổ tiêm chủng giấy.
Còn 2-3 tuần nữa, học sinh các cấp học trên cả nước sẽ bắt đầu bước vào năm học mới 2026-2027 sau thời gian dài nghỉ hè. Thời gian trẻ bước vào năm học mới trùng với thời tiết chuyển mùa dễ làm các vi khuẩn, virus gây bệnh hô hấp như cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng, bệnh do não mô cầu, phế cầu khuẩn, hay muỗi trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản phát triển. Bên cạnh đó, trong thời gian nghỉ hè, trẻ được về quê, đi du lịch, dã ngoại, tham gia các hoạt động vui chơi cộng đồng... dễ tiếp xúc với mầm bệnh hơn. Khi đi học trở lại, ở môi trường học đường, bán trú có nhiều trẻ cùng học tập, ăn, ngủ trưa, vui chơi, sinh hoạt và sử dụng các chung đồ dùng học tập, đồ chơi… một trẻ mắc sẽ lây cho nhiều trẻ khác, gây ra chùm ca bệnh. Nếu trẻ chưa có miễn dịch, chưa tiêm vaccine phòng bệnh, thiếu mũi nhắc lại sẽ dễ mắc và gặp các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, việc rà soát để tiêm bù, tiêm vét hoặc tiêm nhắc đúng lịch là biện pháp quan trọng giúp tăng cường khả năng bảo vệ trẻ trước khi bước vào năm học mới.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, các bệnh do vi khuẩn HiB là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, dễ gặp ở trẻ tiền học đường, học tiểu học. Lý do, trẻ ở độ tuổi này dễ có khoảng trống miễn dịch do chưa tiêm vaccine đủ mũi, đúng lịch và tiêm mũi nhắc lại. Trẻ cũng hiếu động, thích chạy nhảy, khám phá mọi thứ xung quanh dễ có vết thương và sinh hoạt ở môi trường đông người như học đường, bán trú, sử dụng chung đồ chơi, dụng cụ học tập... dễ tiếp xúc với mầm bệnh, tăng nguy cơ lây nhiễm. Khi mắc bệnh, trẻ dễ gặp các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, xơ gan, ung thư gan... nguy cơ tử vong và để lại di chứng lâu dài. Tiêm vaccine đầy đủ là cách giúp trẻ tạo miễn dịch chủ động, tránh mắc bệnh được Bộ Y tế và WHO khuyến cáo.
Hiện 6 bệnh kể trên có hai loại vaccine 6 trong 1 của Pháp và của Bỉ, giúp trẻ phòng cả 6 bệnh trong một mũi tiêm. Vaccine có lịch tiêm 4 mũi, tiêm từ 2 tháng tuổi (sớm nhất từ 6 tuần tuổi) đến 2 tuổi. Sau khi tiêm đủ 4 mũi vaccine 6 trong 1, trẻ cần tiêm một mũi nhắc vaccine 4 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt khi 4-6 tuổi. Mũi tiêm này giúp trẻ cũng cố miễn dịch đã giảm sau các mũi tiêm đầu đời, duy trì khả năng bảo vệ trong giai đoạn trẻ bắt đầu tiếp xúc xã hội nhiều hơn.
Theo nguyên tắc chung, trẻ cần tiêm đủ mũi, đúng lịch để phát huy tối đa khả năng bảo vệ. Song trong trường hợp bất khả kháng như hết vaccine, phụ huynh quên lịch, khiến trẻ bị thiếu mũi tiêm vaccine 6 trong 1. Hiện con bạn đang thiếu mũi thứ tư vaccine 6 trong 1 và bé 6 tuổi đã quá tuổi tiêm vaccine này. Do đó, con bạn cần tiêm bổ sung vaccine 4 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván và bại liệt để củng cố miễn dịch, duy trì khả năng bảo vệ cho trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra, tỷ lệ đáp ứng miễn dịch sau mũi tiêm nhắc có thể đạt 95%, giúp giảm khả năng bảo vệ trẻ ở tuổi tiền học đường và góp phần giảm nguồn lây trong cộng đồng.
Bên cạnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, trẻ tuổi học tiền học đường cũng có thể mắc các bệnh như cúm, phế cầu, não mô cầu, hay sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản do vết muỗi chích gây ra. Các bệnh này đều có vaccine phòng bệnh cho trẻ, bạn nên rà soát lại để tiêm cho trẻ sớm, giúp trẻ được bảo vệ đầy đủ, tránh mắc bệnh phải nghỉ học.
Ngoài vaccine, bạn cũng cần dạy trẻ phòng bệnh bằng thường xuyên rửa tay với xà phòng, mang khẩu trang khi ra đường, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Trong trường hợp bé 6 tuổi, khá còi và thường xuyên ho, sổ mũi, bạn nên đưa con đi khám dinh dưỡng, kiểm tra sức khỏe tổng quát để đánh giá chiều cao, cân nặng, tình trạng thiếu vi chất và tìm nguyên nhân khiến trẻ hay mắc bệnh.
Bạn cần lưu ý trẻ biếng uống sữa không đồng nghĩa thiếu dinh dưỡng, do đó không nên ép con uống mà có thể bổ sung đạm, canxi, vitamin và khoáng chất từ chế độ ăn đa dạng như thịt, cá, trứng, tôm, cua, sữa chua, phô mai, đậu và rau củ. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, uống đủ nước, giữ vệ sinh tay và mũi họng, hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh. Nếu trẻ ho, sổ mũi kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, kèm sốt, khó thở, khò khè, bỏ ăn, sụt cân hay chậm tăng trưởng, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc bổ.
Khi trẻ bước vào môi trường học đường đông người, nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa... cũng tăng lên. Do đó, bạn nên rà soát lịch sử tiêm chủng và đưa trẻ tiêm bổ sung, tiêm nhắc các vaccine còn thiếu theo tư vấn của bác sĩ, đặc biệt là các vaccine phòng cúm, phế cầu, não mô cầu, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, ho gà, viêm gan A, tả, thương hàn...
Hiện tại gần 300 Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc, phụ huynh được miễn phí rà soát lịch sử tiêm chủng và cấp Phiếu xác nhận tiêm chủng cho trẻ. Trên cơ sở kết quả rà soát, các bác sĩ của VNVC tư vấn kế hoạch tiêm bù, tiêm nhắc, tiêm vét, hỗ trợ phụ huynh hoàn thiện các mũi vaccine còn thiếu để chuẩn bị hồ sơ nhập học.
Cảm ơn câu hỏi của bạn
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Virus tấn công tế bào gan, có thể tồn tại lâu dài trong cơ thể và tiến triển thành viêm gan mạn tính. Nếu không được phát hiện, theo dõi và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể dẫn đến xơ gan, suy gan, ung thư gan, thậm chí tử vong.
Virus HBV lây truyền chủ yếu qua ba con đường: đường máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con. Virus có thể lây khi tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể chứa mầm bệnh; dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nhíp, kềm cắt móng và các vật dụng có thể dính máu; xăm, xỏ khuyên hoặc thực hiện thủ thuật bằng dụng cụ không bảo đảm vô khuẩn. Virus có thể tồn tại ngoài cơ thể ít nhất 7 ngày nên dù lượng máu rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy, vẫn có khả năng gây lây nhiễm. Vì vậy, gia đình cần tránh tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người bệnh.
Người chăm sóc nên đeo găng tay khi xử lý vết thương, máu hoặc vật dụng dính máu; che kín các vết trầy xước trên da và vệ sinh bề mặt có dính máu đúng cách. Tuyệt đối không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, nhíp, kềm cắt móng, kéo cắt tóc hoặc bất kỳ vật dụng nào có thể dính dù chỉ một lượng máu rất nhỏ. Khi xăm hình, xỏ khuyên hoặc thực hiện thủ thuật, cần lựa chọn cơ sở bảo đảm vô khuẩn.
Các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người trực tiếp chăm sóc, nên đến cơ sở y tế để xét nghiệm viêm gan B và định lượng kháng thể. Dựa trên kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn theo dõi, điều trị nếu đã nhiễm hoặc tiêm vaccine kịp thời nếu chưa có miễn dịch. Đây là biện pháp chủ động và quan trọng để bảo vệ người thân sống cùng người mắc viêm gan B.
Hiện Việt Nam loại vaccine phòng viêm gan B loại đơn và loại phối hợp phòng thêm bệnh viêm gan A trong một mũi tiêm. Lịch tiêm gồm ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm định lượng kháng thể trước tiêm.
Đối với người sống cùng bệnh nhân viêm gan B thuộc nhóm nguy cơ cao, sẽ áp dụng lịch tiêm 4 mũi, ba mũi đầu tiêm trong một tháng, mũi thứ tư cách mũi thứ nhất một năm. Đối với trẻ em cần tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh. Sau đó, trẻ tiếp tục tiêm các loại vaccine phối hợp thành phần viêm gan B như 5 trong 1, 6 trong 1. Ngoài ra, người sống chung với người bệnh nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm định lượng kháng thể để tiêm vaccine kịp thời khi kháng thể giảm, tránh lây nhiễm bệnh.
Cảm ơn câu hỏi của bạn
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Việc con bạn đi chơi ở nhà bóng đông người rồi xuất hiện ho sau một ngày chưa đủ cơ sở để khẳng định mắc Adenovirus. Trẻ nhỏ có thể bị lây nhiễm nhiều loại virus đường hô hấp khi tiếp xúc ở nơi đông người như cúm, tay chân miệng, phế cầu, virus hợp bào hô hấp (RSV), rhinovirus, enterovirus hoặc Adenovirus.
Adenovirus thường có thời gian ủ bệnh khoảng 2-14 ngày, phổ biến từ 5-7 ngày. Do đó, việc trẻ ho chỉ một ngày sau khi đi nhà bóng có thể là do trẻ đã nhiễm virus từ trước hoặc mắc một tác nhân hô hấp khác, ví dụ cúm. Bên cạnh đó, Adenovirus thường không chỉ gây ho đơn thuần mà còn có thể kèm sốt cao, sổ mũi, viêm họng, đỏ mắt, tiêu chảy hoặc viêm kết mạc, tùy từng chủng virus.
Trong trường hợp con bạn chỉ ho nhẹ, không sốt, không sổ mũi, vẫn ăn uống, vui chơi bình thường, cha mẹ có thể tiếp tục theo dõi và cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước. Không nên tự ý cho trẻ dùng kháng sinh bởi thuốc kháng sinh không có tác dụng đối với virus, song lại làm tăng nguy cơ kháng thuốc kháng sinh sau này.
Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, ho nhiều hơn, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, khò khè, bỏ ăn, li bì hoặc các triệu chứng kéo dài trên 5-7 ngày không cải thiện, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và xác định nguyên nhân. Việc xét nghiệm Adenovirus thường chỉ được chỉ định khi bác sĩ thấy cần thiết, đặc biệt ở những trường hợp bệnh diễn tiến nặng hoặc phải nhập viện.
Để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh hô hấp khi vui chơi ở khu vực công cộng, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi chơi, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng và hạn chế tiếp xúc gần với những trẻ đang có biểu hiện ho, sốt.
Đồng thời, phụ huynh nên rà soát lịch sử tiêm chủng, tiêm bổ sung và tiêm nhắc các mũi còn thiếu để tăng cường kháng thể miễn dịch, chống lại bệnh tật. Nhất là các bệnh lý có nguy cơ gia tăng trong mùa hè và trong năm học mới như cúm, phế cầu, sởi, thuỷ đậu, bạch hầu, não mô cầu...
Cảm ơn câu hỏi của bạn
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khoẻ!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Gia đình không cần quá lo lắng nếu con gái 10 tuổi bị lỡ lịch tiêm mũi 2 vaccine HPV do đang đi du lịch. Nếu mũi tiêm thứ hai bị trì hoãn thì không cần tiêm lại từ đầu, mà chỉ cần tiêm mũi còn thiếu sớm nhất có thể. Lý do là mũi tiêm trước đó đã tạo ra tế bào nhớ miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng nhanh khi tiêm liều tiếp theo dù bị trễ.
Đối với trẻ từ 9-14 tuổi, lịch tiêm HPV hiện nay gồm 2 mũi, mũi thứ hai cách mũi đầu từ 6-12 tháng. Nghiên cứu cho thấy 9-14 tuổi thuộc độ tuổi vàng tiêm ngừa HPV, bởi tỷ lệ tiếp xúc virus còn thấp, khả năng sinh miễn dịch lại cao hơn.
HPV là virus gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tâm lý như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng và mụn cóc sinh dục. Đặc biệt, ở phụ nữ, 100% ca ung thư cổ tử cung do HPV gây ra. Vì vậy, gia đình nên sắp xếp để bé tiêm mũi 2 sớm nhất có thể sau khi kết thúc chuyến đi, không cần tiêm lại từ đầu và cũng đừng quá lo lắng nếu việc trì hoãn chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian.
Cảm ơn câu hỏi của bạn
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khoẻ!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Đối với bệnh sốt xuất huyết, việc đã hết sốt ở ngày thứ ba không thể khẳng định bạn đã khỏi bệnh, cũng không đồng nghĩa không còn nguy cơ góp phần lây truyền sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, với 4 type huyết thanh gây bệnh gồm Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4, mỗi người có nguy cơ mắc bệnh nhiều lần. Virus Dengue lây từ người sang người qua vết đốt của muỗi vằn cái. Bệnh không lây trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc, ăn uống hay đường hô hấp.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), muỗi có thể bị nhiễm bệnh từ những người mang virus DENV trong máu. Đó có thể là người bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết có triệu chứng hoặc chưa có triệu chứng. Sự lây truyền từ người sang muỗi có thể xảy ra đến 2 ngày trước khi người bệnh xuất hiện các triệu chứng và đến 2 ngày sau khi hết sốt. Hiện tại bạn đang ở ngày thứ 3 của bệnh, dù đã hết sốt, bạn vẫn có thể đang trong giai đoạn có virus trong máu và vẫn nên tránh để muỗi đốt nhằm hạn chế nguy cơ muỗi mang virus truyền sang người khác.
Bên cạnh đó, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh là giai đoạn người bệnh có thể rơi vào biến chứng như thoát huyết tương, sốc hoặc xuất huyết nặng, vì vậy không nên chủ quan chỉ vì đã cắt sốt. Bạn nên tiếp tục theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, buồn nôn hoặc nôn, lừ đừ hoặc vật vã, chảy máu niêm mạc, tiểu ít, tay chân lạnh... Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào, cần lập tức đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời.
Để phòng nguy cơ phát triển thành ổ dịch sốt xuất huyết, những người sống chung hoặc thường xuyên sinh hoạt, làm việc trong một không gian cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt như ngủ trong màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay. Diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản để giảm nguy cơ lây truyền trong gia đình và cộng đồng. Đồng thời, bệnh sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng ngừa là Qdenga (Takeda), tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Vaccine có hiệu quả giảm hơn 80% nguy cơ mắc và tái mắc bệnh, hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết. Người vừa mắc sốt xuất huyết cần chờ sau 6 tháng để tiêm ngừa để phòng tái mắc bệnh.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khoẻ!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần 100% khi khởi phát triệu chứng. Virus dại lây truyền từ động vật có vú máu nóng như chó, mèo, dơi, chuột, khỉ… sang người qua vết cào, cắn, liếm lên vết thương hở. Thời gian ủ bệnh thường khoảng 2-8 tuần, cũng có trường hợp thời gian ủ bệnh ngắn chỉ vài ngày hoặc kéo dài đến một năm. Trường hợp vết thương đã lành vẫn có nguy cơ phơi nhiễm dại.
Tiêm vaccine dại vừa giúp điều trị vừa là biện pháp phòng bệnh hiệu quả duy nhất hiện nay. Vaccine có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch và tạo ra các kháng thể nhận diện virus và tiêu diệt chúng, bảo vệ cơ thể. Do đó khi bị chó, mèo cắn hoặc cào bất cứ ai cũng cần tiêm vaccine dại ngay, càng sớm càng tốt. Trường hợp vết cắn, cào nặng, có nhiều vết thương và ở gần thần kinh trung ương, đầu chi, bộ phận sinh dục... người bệnh cần được tiêm thêm huyết thanh kháng dại.
Trường hợp của bố bạn vết thương đã lành, con chó không còn ở địa phương nên đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ khai thác lịch sử, kiểm tra vết thương để có chỉ định tiêm vaccine phù hợp.
Hiện Việt Nam đang lưu hàng hai loại vaccine dại gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ), có thể tiêm trước phơi nhiễm (trước khi bị cắn, cào) và sau phơi nhiễm (sau khi bị cắn, cào). Trường hợp tiêm sau phơi nhiễm cần tiêm tiêm 5 mũi đường tiêm ở bắp, hoặc 8 mũi (mỗi lần hai mũi) với đường tiêm trong da. Trường hợp tiêm trước phơi nhiễm có lịch 3 mũi vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Người đã tiêm đủ phác đồ trước và sau phơi nhiễm, nếu bị chó, mèo cắn hoặc cào, thường chỉ cần tiêm 2 mũi và không cần dùng huyết thanh kháng dại.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Tổn thương biểu mô vảy nội mạc độ thấp là vùng tế bào bất thường hình thành trên bề mặt một số cơ quan như cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hậu môn và thực quản. Khi quan sát dưới kính hiển vi, tổn thương này trông hơi bất thường, chưa xâm lấn sâu hơn. Nguyên nhân thường do virus HPV gây ra, được phát hiện khi làm xét nghiệm hoặc sinh thiết. Các tổn thương thường tự khỏi, không cần can thiệp, nhưng cũng có thể phát triển thành ung thư và lan sang các mô lân cận. Bạn nên tư vấn bác sĩ để thực hiện thêm các xét nghiệm hoặc chẩn đoán cần thiết và theo dõi định kỳ dấu hiệu bất thường của cơ thể để thăm khám kịp thời.
Vaccine HPV giúp cơ thể tạo miễn dịch với các type HPV có trong vaccine. Trong đó, vaccine HPV Gardasil 9 được chỉ định cho nam và nữ từ 9-45 tuổi, giúp phòng các type HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Ngoài phòng ung thư, vaccine còn giúp phòng bệnh sùi mào gà do hai type HPV 6,11 gây ra.
Vaccine HPV không có tác dụng điều trị bệnh do HPV hoặc tổn thương đã hình thành. Người từng nhiễm một hoặc các type HPV vẫn có thể được bác sĩ tư vấn tiêm để giảm nguy cơ nhiễm các type khác có trong vaccine và tránh tái nhiễm. Do đó, bạn có thể tiêm vaccine, Gardasil 9 với lịch tiêm 3 mũi trong 6 tháng.
Ngoài vaccine, bạn vẫn cần duy trì lối sống lành mạnh, quan hệ an toàn và đi khám khi có dấu hiệu bất thường.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Vi khuẩn phế cầu thường trú ở vùng hầu họng của con người, bình thường không gây bệnh. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch, mắc bệnh mạn tính hoặc niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây ra các bệnh phổ biến như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm tai giữa… ở cả trẻ em và người lớn.
Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, tiêm vaccine phế cầu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, giúp hạn chế lây lan trong cộng đồng và giảm nguy cơ bệnh diễn tiến nặng. Hiện Việt Nam đang lưu hành các vaccine phế cầu thế hệ mới 13, 15, 20 và 23, giúp phòng các chủng vi khuẩn phế cầu gây ra các bệnh viêm tai giữa, viêm xoang, viêm phổi, viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Trong đó, vaccine phế cầu 13, 15, 20 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến người lớn; vaccine phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Tùy độ tuổi, bệnh nền và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp. Bạn 24 tuổi thuộc độ tuổi tiêm vaccine phế cầu 13, 15, 20 và 23. Bạn nên đến cơ sở tiêm chủng để bác sĩ tư vấn tiêm loại vaccine phù hợp.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Nhà banh (nhà bóng) là một trong những khu vui chơi có nguy cơ mất vệ sinh rất cao và dễ lây nhiễm chéo các bệnh như tay chân miệng, Adenovirus, bệnh do RSV, thủy đậu, các bệnh tiêu chảy do Rotavirus, Norovirus, cùng một số bệnh ngoài da như nấm da, chốc lở… Lý do là, nhà banh có không gian nhỏ và khép kín, các quả bóng được xếp chồng nhiều lớp, tạo các khe không thể làm sạch. Khi trẻ vui chơi, cười đùa, la hét, hắt hơi, ho hoặc cho bóng vào miệng dễ để lại nước bọt, dịch mũi họng lên bóng, hoặc bề mặt sàn. Nguy cơ cao hơn khi trẻ chơi chung với trẻ đang mắc bệnh.
Dù việc phát hiện virus hoặc vi khuẩn trên đồ chơi hay bề mặt tiếp xúc không đồng nghĩa trẻ chắc chắn sẽ mắc bệnh, song có thể làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh. Khả năng mắc bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng mầm bệnh còn khả năng gây bệnh, thời gian tồn tại trên bề mặt, đường xâm nhập, thời gian tiếp xúc và sức đề kháng của từng trẻ. Phụ huynh không nên quá lo lắng, nhưng cũng không nên chủ quản. Khi đưa trẻ đến nhà banh cần chọn các cơ sở có quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ, môi trường thông thoáng, đồ chơi, bề mặt dễ vệ sinh, được khử khuẩn thường xuyên. Ví dụ tại khu vui chơi của Hệ thống Tiêm chủng VNVC, các không gian vui chơi, đọc sách, tô màu, lắp ghép, trò chơi trí tuệ và các thiết bị có bề mặt cứng, nhẵn, ít khe kẽ để thuận tiện vệ sinh, khử khuẩn. Không gian được bố trí thông thoáng, phân chia theo từng nhóm tuổi và kiểm soát số lượng trẻ trong từng thời điểm nhằm hạn chế tiếp xúc quá đông. Đồ chơi, bàn ghế, tay vịn và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc được vệ sinh, khử khuẩn liên tục theo quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn chuẩn khoa học với các chất vệ sinh tẩy rửa an toàn. Khu vui chơi bố trí điểm rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, loại bỏ hoặc thay thế các thiết bị không còn bảo đảm an toàn.
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!