Tai mũi họng VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành

Giải đáp thắc mắc

* Vui lòng điền chính xác thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia của Hệ thống BVĐK Tâm Anh.
Giới tính (*)

Hỏi đáp

Em bị viêm mũi xoang dị ứng, khi lạnh quá thì bị ho. Bác sĩ cho em uống thuốc vài ngày thì hết ho. Nhưng lần nào cũng vậy, sau khi ngưng thuốc, cơ thể bị ê vùng sau cổ xuống hai tay và chân, đổ mồ hôi đầu, khoảng 3-4 ngày thì triệu chứng ê da thịt sẽ hết. Em năm nay 47 tuổi. ...

Nguyễn Thị Trúc Giang, 47 tuổi, Hòa Thành, Tây Ninh
BSNT. CKII Trần Thị Thúy Hằng

Chào bạn,

Bạn bị viêm mũi xoang dị ứng, khi tiếp xúc với khói bụi lạnh thì tình trạng dị ứng sẽ nặng hơn. Mũi xoang xuất tiết dịch nhầy chảy ra sau họng sẽ gây vướng đàm và ho. Triệu chứng ê hay tê vùng sau cổ lan xuống hai tay chân và đổ mồ hôi đầu không phải là triệu chứng liên quan viêm mũi xoang dị ứng, bạn nên khám chuyên khoa thần kinh cột sống.

Về vấn đề viêm mũi xoang dị ứng, bạn nên xịt rửa mũi mỗi ngày bằng nước muối sinh lý để phòng ngừa, tránh tiếp xúc các yếu tố gây dị ứng. Khi tình trạng dị ứng nặng hơn hoặc có dấu hiệu bội nhiễm, bạn nên khám bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ nội soi kiểm tra và điều trị đặc hiệu.

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh về tai mũi họng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại bậc nhất.

Bạn có thể đặt lịch thăm khám với các chuyên gia Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh bằng cách liên hệ qua tổng đài 1800 6858 (Hà Nội) và 0287 102 6789 (TP HCM) để được hỗ trợ. Thân mến!

Chúc bạn mau khỏe!

Em đang trong thời gian cho con bú nhưng bị cảm cúm, ho khan, ho có đờm. Em có thể uống thuốc được không? Nếu uống được thì em nên uống những thuốc gì? Cảm ơn bác sĩ.

Lê Tuyết, 34 tuổi, Định Hóa, Thái Nguyên
PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ

Xin chào bạn Tuyết,

Trường hợp của bạn đang cho con bú và xuất hiện ho có đờm, có lúc thì ho khan. Ho có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau và điều trị ho cũng như các bệnh lý khác, bao gồm điều trị theo nguyên nhân và theo triệu chứng.

Ho do "cảm cúm" như bạn nói chỉ là một nguyên nhân và khá thường gặp. Ngoài ra, ho có thể do dị ứng, ho trên nền bệnh nhân bị hen, do bệnh lý viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày, do các nguyên nhân ở đường hô hấp dưới, do tác dụng phụ của thuốc...

Khi khai thác triệu chứng ho, các bác sĩ có thể cần biết thêm bạn ho bao lâu, ho có đờm màu gì, có dấu hiệu khác kèm theo không (đau ngực, khó thở, ợ hơi, ngạt chảy mũi, đau họng, khàn tiếng...), có đang dùng thuốc điều trị bệnh gì không. Thậm chí nếu cần thiết, bạn có thể cần làm thêm các xét nghiệm để hỗ trợ chẩn đoán.

Từ các dữ liệu khai thác được, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán xem bạn bị ho do nguyên nhân gì, tiên lượng bệnh như thế nào và sẽ có hướng điều trị cho bạn. Tất nhiên bạn đang cho con bú vẫn có thể dùng các thuốc miễn là được tư vấn bởi bác sĩ của bạn.

Bạn nên đi khám để bác sĩ tư vấn cụ thể cho bạn. Đặc biệt, nếu bạn ho kéo dài từ 10 ngày đến 2 tuần không giảm, đờm màu vàng xanh hay màu rỉ sắt hay màu máu hoặc kèm theo sốt từ 38,5 độ trở lên, sụt cân, khó thở, tiếp xúc với người bị lao hoặc tự dùng thuốc ở nhà không đỡ... thì cần đến khám bác sĩ ngay.

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh về tai mũi họng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại bậc nhất.

Bạn có thể đặt lịch thăm khám với các chuyên gia Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh bằng cách liên hệ qua tổng đài 1800 6858 (Hà Nội) và 0287 102 6789 (TP HCM) để được hỗ trợ. Thân mến!

Chúc bạn sớm khỏi bệnh!

Em năm nay 38 tuổi, mắc chứng bệnh ngủ ngáy rất to và ngưng thở. Em đã đi đo đa ký và hiện nay mỗi tối đeo máy thở. Em bị viêm amidan mạn tính, cơ thể cũng to béo khoảng 85 kg. Bác sĩ cho em hỏi , nguyên nhân em bị ngủ ngáy và em muốn cắt amindan có được không? ...

Trần Văn Trưởng, 38 tuổi, Hà Giang
ThS.BS Dương Đình Lương

Chào bạn,

Ngáy là dấu hiệu khá thường gặp, xảy ra khi không khí đi qua vùng bị hẹp ở đường hô hấp trên, làm cho niêm mạc bị rung và phát ra tiếng ngáy. Vùng hẹp có thể ở họng, miệng hoặc mũi.

Điều đáng lưu tâm là ngoài ngủ ngáy, bệnh nhân có thể sẽ có kèm theo những cơn ngừng thở khi ngủ làm oxy cung cấp cho cơ thể bị giảm so với thông thường, kéo theo nhiều hệ lụy cho người bệnh.

Nguyên nhân ngủ ngáy có nhiều. Ngủ ngáy có thể do tình trạng thừa cân làm mô mỡ vùng họng dày làm hẹp đường thở, do lưỡi dày, amidan quá phát, giảm trương lực các cơ vùng họng, lưỡi gà dài, các nguyên nhân gây hẹp vùng mũi (viêm mũi xoang, polyp mũi, dị hình vách ngăn, dị hình cuốn mũi...), do dùng chất kích thích như bia rượu làm giảm trương lực cơ vùng họng miệng nói riêng hoặc có thể do bản thân người bệnh có các dị hình làm hẹp đường hô hấp trên.

Như vậy, để điều trị ngủ ngáy, ngừng thở khi ngủ cần phải tìm đúng nguyên nhân mới đem lại hiệu quả điều trị. Trường hợp của anh Trưởng đã đo đa ký hô hấp và đeo máy thở khi ngủ, đây cũng là một trong các phương pháp để điều trị cho bệnh nhân ngủ ngáy - ngừng thở khi ngủ.

Với cân nặng 85 kg, nếu lấy khối lượng (tính theo kg) chia cho bình phương chiều cao của anh (tính theo mét), chúng ta sẽ được chỉ số BMI. Nếu BMI lớn hơn hoặc bằng 25 kg/m2 thì được đánh giá là thừa cân, anh cần có chế độ giảm cân đi kèm với các phương pháp điều trị đã có.

Viêm amidan mạn tính có thể cũng là lý do gây ra ngủ ngáy. Nếu amidan quá phát làm hẹp đường thở, chỉ định phẫu thuật có thể được đặt ra trong quá trình điều trị.

Tóm lại, để đánh giá anh bị ngủ ngáy có phải do thừa cân không, viêm amidan hay không hay còn do các nguyên nhân khác vùng mũi, vùng họng, miệng và có cần cắt amidan hay không. Anh nên khám nội soi Tai Mũi Họng để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tư vấn, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh về tai mũi họng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại bậc nhất.

Anh có thể đặt lịch thăm khám với các chuyên gia Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh qua liên hệ qua tổng đài 1800 6858 (Hà Nội) và 0287 102 6789 (TP HCM) để được hỗ trợ. Thân mến!

Chúc anh sức khỏe!

ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn