Khối u thận trái của bà Hiền kích thước khoảng 4,5 cm, có nốt vôi hóa nhỏ, làm lồi bờ và chèn ép nhu mô thận, kèm một số nang nhỏ dưới 5 mm. Bác sĩ Trương Bảo Thắng, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chẩn đoán ung thư thận giai đoạn sớm, chỉ định phẫu thuật nhằm điều trị triệt căn đồng thời xác định chính xác bản chất khối u.
Bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt thận trái kèm khối u, lấy trọn tổn thương với mức xâm lấn tối thiểu, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Phương pháp này phù hợp với người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và hẹp ống sống như bà Hiền.
Êkíp phẫu thuật nội soi cắt thận trái kèm khối u cho bà Hoàng Hiền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Êkip cắt bỏ trọn vẹn khối u, xét nghiệm mô bệnh học xác định ung thư biểu mô tế bào thận. Bác sĩ Thắng cho biết đây là dạng ung thư xuất phát từ các tế bào biểu mô của ống lượn gần, chiếm tỷ lệ cao trong các loại ung thư thận ở người lớn. Phần lớn trường hợp mắc bệnh được phát hiện tình cờ do hầu như không có triệu chứng đặc hiệu hoặc chỉ biểu hiện mơ hồ như tiểu máu, đau mỏi lưng kéo dài không rõ nguyên nhân nên dễ bị bỏ qua. Trường hợp bà Hiền, khối u được phát hiện sớm khi chưa di căn ra ngoài thận. Bác sĩ tiên lượng điều trị thuận lợi nếu người bệnh duy trì theo dõi định kỳ sau phẫu thuật.
Hiện, sức khỏe bà Hiền hồi phục tốt, các cơn đau âm ỉ vùng thắt lưng giảm rõ, cần tái khám định kỳ để bác sĩ đánh giá chức năng thận còn lại, phát hiện sớm nguy cơ tái phát.
Bác sĩ Thắng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh nền, không nên chủ quan với những cơn đau thắt lưng kéo dài, tái diễn hoặc không rõ nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý tiềm ẩn, trong đó có ung thư thận giai đoạn sớm. Thăm khám kịp thời tại bệnh viện và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phù hợp giúp phát hiện bệnh sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.
Thu Giang
*Tên bệnh nhân đã được thay đổi